Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳnh Lưu: Tăng cường kiên cố hóa kênh mương thủy lợi

14:12, 25/10/2012
Xác định việc kiên cố hoá kênh mương nội đồng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, những năm gần đây, huyện Quỳnh Lưu đã chú trọng làm tốt việc đầu tư xây dựng kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi. Đặc biệt, để đảm bảo nước tưới tiêu đến tận chân ruộng, hiện nay, huyện đã đầu tư nhiều tỷ đồng và gắn việc kiên cố hóa kênh mương

 

Mặc dù chỉ có tổng chiều dài 600m nhưng đoạn cuối tuyến kênh 26/5, thuộc xã Quỳnh Đôi có nhiệm vụ điều tiết nước tưới tiêu cho khoảng 60 ha các cánh đồng gồm Cao Gạo, Cao Na, Rục Lùm và Mưng Ngao. Đây là diện tích thuộc vùng đồng đất cao cưỡng và sâu trũng, lúc nắng thì xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, còn lúc mưa thì ngập úng nặng, do đó năng suất cây trồng đạt thấp.

 

Xác định việc nâng cấp kiến cố hóa kênh mương cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xã Quỳnh Đôi đã tranh thủ sự đầu tư của cấp trên, đồng thời huy động nhân dân tích cực nạo vét kênh mương nhằm đảm bảo nước về tận chân ruộng và có sự chủ động trong việc điều tiết nguồn nước. Năm 2012, được xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu đầu tư 1,1 tỷ đồng, xã Quỳnh Đôi đã tiến hành xây dựng, kiên cố hóa 2 tuyến kênh mương gồm tuyến N26/5 và tuyến N26/10 với tổng chiều dài 1.000m. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào khoảng đầu tháng 11, kịp phục vụ cho việc tưới tiêu của vụ đông xuân 2013.

 

Hệ thống kênh mương thủy lợi được bê tông hóa ở Quỳnh Lưu

 

Thực hiện dự án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, hàng năm, xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu đã đầu tư nhiều tỷ đồng nhằm nâng cấp, xây mới hệ thống kênh mương thủy lợi do đơn vị quản lý. Chỉ tính trong năm 2012 này, xí nghiệp thủy lợi huyện Quỳnh Lưu đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để nâng cấp, kiên cố hóa 6 tuyến kênh mương gồm kênh hồ 3/2 thuộc các xã Quỳnh tam, Tân Sơn, Quỳnh Châu; kênh Đông thuộc xã Mai Hùng; kênh N17 thuộc xã Quỳnh Hồng, kênh 26/6  thuộc xã Quỳnh Yên; kênh 26/5 và 26/10 thuộc xã Quỳnh Đôi. Ngoài ra, ở những đoạn kênh bị hư hỏng, xuống cấp, xí nghiệp cũng kịp thời sửa chữa, gia cố nhằm hạn chế tình trạng thất thoát nước, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ hiệu quả nhất cho diện tích nông nghiệp của huyện. Ông Bùi Văn Hào - Giám đốc xí nghiệp thủy lợi huyện Quỳnh Lưu cho biết: Các công trình bê tông hóa kênh mương hoàn thành sẽ tiết kiệm được nước, thứ hai là lịch nước phân phối cho các địa phương sẽ rút ngắn hơn tạo được thời kỳ sinh trưởng của cây lúa nó đúng thời kỳ, đưa được nước về cho các vùng sâu xa, cao cưỡng. Khi bê tông hóa xong thì giao thông nông thôn gắn liền với kênh mương nó rộng đường hơn. Đây là chương trình được công ty, xí nghiệp và toàn bộ nhân dân đánh giá về chất lượng, hiệu quả của bê tông hóa kênh mương.

 

Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi là việc làm được thực hiện thường xuyên ở huyện Quỳnh Lưu và thông qua chương trình này đã góp phần không nhỏ vào việc tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Thiết nghĩ, cùng với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các nghành thì hơn ai hết nhân dân chính là người được hưởng lợi nhiều nhấ từ các công trình này. Do đó, mỗi người dân cũng phải nâng cao ý thức bảo vệ hệ thống kênh mương thủy lợi, thường xuyên nạo vét, khơi thông kênh mương nhằm đảm bảo dẫn nước về ruộng tốt nhất.

 

(Lê Nhung)