Quỳnh Lưu: Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong vụ Đông
Vụ Đông năm ngoái, toàn diện tích vùng Trạm Bơm, xã Quỳnh Thanh chỉ lác đác vài ruộng rau màu. Nhưng năm nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của xã, toàn vùng đã gieo trồng được hơn 20 ha diện tích cây trồng các loại, nhất là cây khoai lang. Đây là giống khoai lang cao sản mà Trạm khuyến nông huyện đưa từ ngoài Bắc vào, củ to, nhiều củ, được trồng thử nghiệm trên 1 ha diện tích. Có giống khoai mới, đồng thời được hỗ trợ 100% giá giống, 30% giá phân bón, hộ chị Nguyễn Thị Lý, ở xóm 1 rất tích cực trong sản xuất. Đến nay, 1,5 sào khoai cao sản phát triển tốt, đã bắt đầu ra rễ chùm.
Còn tại xã Quỳnh Yên, đơn vị đi đầu trong phong trào sản xuất vụ Đông của toàn huyện, thì diện tích các loại cây truyền thống như ngô, khoai lang, rau lấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, để từng bước thay thế giống ngô cũ, cho năng suất thấp, năm nay, xã cũng đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện đưa vào trồng thử nghiệm 3 ha diện tích ngô SV 36 tại vùng đồng Đồi Nổ. Mong muốn của người dân là có nhiều giống mới hơn nữa như khoai tây, bí đao, đậu tương đưa vào trồng thử nghiệm. Bởi đây là vùng đất có truyền thống trong sản xuất vụ Đông, lực lượng lao động dồi dào, nhân dân cần cù chịu khó. Bên cạnh đó, hàng năm, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh và huyện, xã còn ban hành một số chính sách, nhằm khuyến khích, động viên bà con đẩy mạnh sản xuất vụ Đông. Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay, toàn xã đã gieo trồng được 217 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Sau gần 1 tháng triển khai đến nay toàn huyện Quỳnh Lưu đã gieo trồng được 2.613 ha, trong đó: Ngô 850 ha đạt 51,52% KH, khoai lang 520 ha đạt 34,32% KH, lạc 93 ha đạt 56.02% KH, rau màu các loại 1.000 ha đạt 48,66% KH, cây trồng khác 150 ha đạt 42,37%KH. Để khuyến khích bà con tích cực sản xuất, ngoài chính sách hỗ trợ 30% giá giống đối với ngô đông, 10 nghìn đồng/kg ni lông và 100.000 đồng/ha để mua thuốc diệt cỏ xử lý trước khi phủ ni lông của tỉnh, UBND huyện cũng có thêm chính sách hỗ trợ 40% giá giống ngô trồng trên đất hai lúa. Nét mới trong vụ Đông năm nay là huyện đã phối hợp với công ty giống cây trồng, đưa vào trồng thử nghiệm nhiều mô hình mới như khoai cao sản ở Quỳnh Thanh, ngô ngọt Quỳnh Yên, ớt cay Hàn Quốc tại xã Ngọc Sơn, măng tây xanh trên đất 2 lúa xã Tân Sơn, khoai Tây Ấn Độ, đậu tương ở xã Quỳnh Diễn… Đây là các loại cây trồng mới, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, nếu thành công, huyện sẽ chỉ đạo nhân ra trên diện rộng, dần thay thế các loại cây trồng truyền thống, năng suất thấp, để vụ Đông ở Quỳnh Lưu phát triển theo hướng hàng hóa, nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân.
(Nguyễn Vân)
