Nghệ An: Nguồn thu từ lao động phi chính thức chiếm 25% tổng GDP
Nghệ An là một tỉnh nghèo, tỷ lệ nông nghiệp cao, dân số và lao động khu vực phi chính thức và trong nông thôn chiếm tỷ trọng cao. Toàn tỉnh hiện có 1,9 triệu lao động trong độ tuổi, trong đó lao động làm việc trong nội bộ kinh tế có gần 1.700 người. Trong khi số lao động làm việc tại khu vực chính thức chỉ có gần 200.000 người thì tại khu vực không chính thức chiếm gần 1.500 người. Toàn tỉnh còn có hơn 960.000 người làm việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, chiếm hơn 57% tổng việc làm trong nền kinh tế. Thu nhập từ khu vực việc làm phi chính thức chiếm khoảng 35-40% tổng thu nhập quốc dân, đóng góp 25% tổng GDP của cả tỉnh.
Tuy nhiên, lao động khu vực phi chính thức đang gặp những khó khăn nhất định như việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp, trung bình chỉ đạt 1,8-2 triệu đồng/tháng, không đóng BHXH, BHYT, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác…
(Hiến Chương)
