Thanh Chương xóa đất trồng đồi núi trọc gắn với xây dựng NTM
Gia đình ông Lê Văn Ba và bà Nguyễn Thị Chính ở xóm 11 Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương có gần 10 năm trong nghề chuyên cung cấp các giống cây keo lai, keo hạt, cây chè giống công nghiệp. Hằng năm, gia đình ông bà cung cấp hơn 30 vạn giống keo lai các loại, và gần 32 vạn cây chè công nghiệp cho nhân dân trong vùng và các xã ven vùng phụ cận. Ông cho biết thời gian gần đây nhu cầu trồng cây xanh phủ trống đồi trọc tăng lên rất nhiều, có thời điểm gia đình ông phải vào tận Bình Định để mua giống về phục vụ bà con. Người dân đã ý thức được việc phủ xanh đất trống đồi trọc không chỉ đem lại lợi nhuận kinh tế cho nhiều hộ gia đình mà còn góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường xung quanh.
Ngoài cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống của gia đình ông Ba, huyện Thanh Chương còn có nhiều cơ sở cung cấp các loại cây giống có uy tín chất lượng như BQL Rừng phòng hộ, các Tổng đội thanh niên xung phong. Hằng năm, đã cung cấp cây giống cho hơn 10.300 hộ tham gia trồng rừng. Chính vì thế mà diện tích rừng trồng ở huyện Thanh Chương tăng tương đối nhanh. Toàn huyện hiện có 66 nghìn ha rừng, trong đó có 44.000 rừng trồng sản xuất. Trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiêu chí môi trường cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong đó có nêu rõ: hoàn thành tiêu chí môi trường đồng nghĩa với việc có các hoạt động phát triển môi trường xanh sach đẹp. Cán bộ chính quyền địa phương các xã và nhân dân cũng rất quan tâm về vấn đề này.
Để bà con nhân dân đẩy nhanh công tác trồng rừng, thời gian qua, UBND huyện Thanh Chương cũng đã chỉ đạo các xã tuyên truyền giáo dục pháp luật ý thức của nhân dân trong việc phát triển và bảo vệ rừng. Có nhiều chính sách hỗ trợ vốn đầu tư của nhà nước cho công tác trồng rừng các dự án, chính sách hỗ trợ về giống, phân bón, khoa học kĩ thuật. Trong đó, dự án Việt Đức được triển khai giai đoạn 2006- 2012 trồng rừng cho 4 xã: Thanh Xuân, Thanh An, Thanh Lâm, Thanh Hương đã đạt kết quả cao, góp phần làm giàu được hơn 1700 ha rừng trồng trong toàn huyện. Những kết quả này đang góp phần nâng cao thu nhập và cải tạo môi trường góp phần xây dựng NTM.
Dẫu việc phát triển và bảo vệ rừng phủ xanh… diện tích đất trống đồi trọc ở huyện Thanh Chương đang còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của đảng bộ và nhân dân địa phương sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.
(Văn Lý)
