Tương Dương: Mỗi cán bộ quản lý chỉ đạo một mô hình kinh tế
Là một trong 3 huyện nghèo nhất của tỉnh Nghệ An, nhiều năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao Tương Dương gặp rất nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan: Địa bàn rộng, địa hình đồi núi dốc, diện tích đất canh tác ít, giao thông đi lại khó khăn, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, mưa lũ, hạn hán, rét đậm, rét hại thường xuyên xẩy ra, giá cả nhiều mặt hàng không ổn định... Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo ở đây còn cao (65,2 %), trình độ dân trí thấp, không đồng đều, nhận thức của một số cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và phần lớn nông dân trong việc phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, khả năng tiếp thu, tiếp cận thông tin về khoa học kỹ thuật chậm. Còn có tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thực sự tự vươn lên để thoát nghèo.
Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, việc xây dựng mô hình kinh tế đã có bước phát triển cả về số lượng, quy mô, hiệu quả ở hầu khắp các bản làng, các xã trong huyện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 113 mô hình nông nghiệp các loại: Trong đó có: 26 mô hình chăn nuôi, 80 mô hình trồng trọt, 3 mô hình trồng rừng, 4 mô hình nông lâm kết hợp đạt kết quả tốt, tăng thu nhập ổn định cho các hộ dân từ 5.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng trên mỗi năm. Có được kết quả như vậy ở một huyện nghèo như Tương Dương là nhờ sự vào cuộc của các cán bộ đảng viên quản lý, từ chủ trương “mỗi đồng chí phải chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tại đơn vị được phân công” của Ban Thường vụ huyện ủy Tương Dương.
![]() |
| Mô hình rau an toàn ở bản Phòng, xã Thạch Giám do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồ Cảnh chỉ đạo |
Chúng tôi đến thăm mô hình nông lâm kết hợp của gia đình anh Kha Văn Bình và chị Lô thị Thoan ở bản Tân Hợp, xã Tam Thái do đ/c Lô Thanh Hài - Phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo cùng với Trạm Khuyến nông và trạm thú y.
Được biết, năm 2011, gia đình anh chị được cấp 2,5ha đất trồng rừng. Tháng 2/2012, được sự động viên giúp đỡ của đ/c Phó chủ tịch, gia đình anh chị chuyển vào ở tại vùng đồi này để xây dựng mô hình kinh tế. Đến nay, gia đình anh đã có đàn gia cầm đang ngày một phát triển với hàng ngàn con gà đen, gà cỏ, gà lôi, ngan... cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, quá trình xây dựng mô hình này thật lắm gian nan. Anh Kha Văn Bình tâm sự: “Khi gia đình lên đây, bác Hài-Phó chủ tịch động viên bằng việc hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để kéo đường dây điện. Rồi mua cho mấy trăm con gà giống để nuôi. Tuy nhiên, do thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, làm chuồng thấp, không biết chăm sóc phòng bệnh nên gà chết hết”. Chị Thoan, vợ anh nói thêm: “Đợt đầu chết 1.000 con, đợt sau chết 1.500 con. Hoảng quá, nản qua, ngày mô cũng gọi điện cho cán bộ thú y. Các anh chị ngày mô cũng lên, hướng dẫn cho gia đình tiêm phòng cho gia cầm. Giờ thì quen rồi, gia đình tự chăm sóc được, không phải gọi cán bộ nữa. Bác Hài cũng gọi điện động viên suốt, bác nói không được bỏ cuộc. Giờ cũng vui rồi, vui nhiều thì chưa có nhưng vui vừa vừa...”
Bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền có 100% đồng bào Mông sinh sống. Trước đây, người dân trong bản chủ yếu phát nương làm rẫy trồng lúa tự cung tự cấp. Đường vào bản thì xa, đi lại khó khăn nên người dân ở đây ít giao thương buôn bán. Cuộc sống chủ yếu bó hẹp trong bản. Từ tháng 2/2012, đ/c huyện ủy viên Hoàng Thế Thìn - Trưởng phòng nông nghiệp huyện đưa mô hình trồng bí xanh vào xây dựng tại bản, lại lo tìm nơi tiêu thụ sản phẩm cho dân. Khi chúng tôi đến bản, rất ngạc nhiên vì ở đây nhà nào cũng có xe máy. Trong nhà còn có cả ti vi, bàn ghế khá tươm tất. Anh Thò Bá Chò - Phó bản Lưu Thông phấn khởi nói: Loại bí này dễ trồng, không phải chăm sóc gì mấy, lại nhanh thu hoạch. Trồng tháng 2, tháng 7, tháng 8 là có thể thu hoạch. Nhà nhiều được 4-5 tấn. Với giá 3,5 triệu/tấn như hiện nay cũng được 15-16 triệu. Cả bản sẽ tiếp tục trồng trong các năm tới.
Thực tế trong nhiều năm qua đã cho thấy, việc xây dựng các mô hình kinh tế tại huyện nghèo vùng cao như huyện Tương Dương gặp rất nhiều khó khăn mặc dù đã có nhiều chương trình dự án xóa đói giảm nghèo được triển khai tại đây. Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, việc phân công “mỗi dảng viên, cán bộ quản lý phải chỉ đạo xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tại đơn vị được phân công chỉ đạo” của Ban thường vụ huyện ủy Tương Dương thật sự là một cách làm hay, sáng tạo. Bằng cách chỉ đạo sâu sát, chi tiết, các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ lãnh đạo các phòng ban cấp huyện đã quan tâm giải quyết từ những khó khăn vướng mắc nhỏ của người dân trong quá trình triển khai mô hình, kịp thời động viên những lúc khó khăn để bà con khỏi nản chí, bỏ cuộc, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh. Theo đồng chí Lương Thanh Hải - Bí thư huyện ủy Tương Dương: Đề ra chủ trương này nhằm tránh tình trạng báo cáo chung chung, chỉ đạo qua loa của các cán bộ quản lý, phải nắm rõ cụ thể trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, áp dụng cho đối tượng nào thì phù hợp để tham mưu cụ thể cho lãnh đạo huyện.
Với cách làm này, nhiều mô hình đã được xây dựng và nhân rộng thành công. Và trong những kết quả này cũng đã thể hiện rõ sự gương mẫu đi đầu của các đồng chí đảng viên lãnh đạo như mô hình trồng cà chua quả to tại thị trấn Hòa Bình do đ/c Lương Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy chỉ đạo nhân rộng; mô hình rau an toàn tại bản Phòng, xã Thạch Giám do đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lô Thị Hướng chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo xây dựng mô hình trồng Chanh Leo tại xã Tam Quang, Đồng chí Trần Viết Thanh chỉ đạo xây dựng các mô hình nuôi lợn đen tại xã Lưu Kiền ... Bên cạnh đó, nhiều đồng chí huyện ủy viên, trưởng, phó các phòng ban cấp huyện, cán bộ chủ trì cấp xã, cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện đã bỏ vốn xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình bước đầu đã cho kết quả tương đối khả quan như các đồng chí: Vi Tân Hợi, Lô Thanh Hài, Lò Văn Thoại, Nguyễn Đình Khôi, Kha Văn Ót, Kha Đình Phê thuộc cơ quan UBND huyện, đồng chí Lô Văn Sinh chủ tịch UBND xã Yên Hòa ...
Chia tay chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương khẳng định: Với những thành công bước đầu từ chủ trương này, sắp tới Ban thường vụ huyện ủy Tương Dương sẽ tiếp tục không chỉ đối với các đồng chí huyện ủy viên, các đồng chí trưởng các phòng ban mà sẽ mở rộng ra các đồng chí cấp phó, thậm chí là từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng các mô hình kinh tế. Làm sao để phong trào xây dựng các mô hình kinh tế ở Tương Dương ngày càng phát triển và nhân rộng, góp phần xóa đói giảm nghèo tại huyện vùng cao xứ Nghệ này.
(Hương Giang)

