Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đại hội ĐB Hội làm vườn Nghệ An khóa V

14:19, 17/12/2012
Sáng nay (17/12) Hội làm vườn Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa V- nhiệm kỳ 2012 – 2016. Tới dự đại hội có ông Nguyễn Ngọc Trìu - Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam; đồng chí Đinh Viết Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh và 140 đại biểu đại diện cho 60.455 hộ gia đình hội viên của 20 huyện, thành, thị

 

Nhiệm kỳ qua, kinh tế VAC, VAC dinh dưỡng và kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển quan trọng, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và ổn định chính trị trên địa bàn nông thôn; môi trường, môi sinh được bảo vệ; đời sống văn hóa xã hội và bộ mặt nông thôn mới giàu đẹp văn minh ngày càng đổi mới. Phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế VAC, nhất là phát triển VAC theo hướng sản xuất hàng hóa đang ngày được phát triển mạnh mẽ, như là nhu cầu tất yếu của mồi gia đình, mỗi địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, các huyện, thành, thị hội đã cải tạo trên 30 ngàn ha vườn tạp, xây dựng mới 12 ngàn ha vườn mới; cải tạo và xây dựng trên 21 ngàn ha mặt nước, ao hồ, đập để nuôi thả thủy sản; trồng mới gần 1,7 triêu cây ăn quả các loại, trên 16 triệu cây lâm nghiệp, cây nguyên liệu. Mô hình phát triển kinh tế VAC theo hướng sản xuất hàng hóa, trang trại VAC được đông đảo hội viên hưởng ứng, phát triển mạnh mẽ, rông khắp từ miền xuôi đến miền núi cao. Phát triển kinh tế VAC theo hướng sản xuất hàng hóa đã mang lại thu nhập cao tương đối ổn định cho người sản xuất. Có thể khẳng định “phát triển kinh tế VAC là con đường xanh để xóa đói giảm nghèo, con đường Vàng để làm giàu chính đáng”. Đến nay 20/20 huyện, thành, thị với 394/479 đơn vị xã phường và hơn 2.500 khu dân cư, xóm bản có Hội làm vườn với hơn 60.455 hộ gia đình hội viên.

 

Tuy vậy, trong thời gian qua, tổ chức hội các cấp tuy được củng cố, kiện toàn nhưng chưa mạnh, chưa đồng đều giữa các vùng, các địa phương. Phong trào phát triển các loại hình kinh tế chưa đồng đều, chưa mạnh mẽ; chưa có quy hoạch phát triển các loại hình kinh tế hàng hóa VAC, trang trại VAC, cải tạo VAC tạp gắn với xóa đói giảm nghèo tyển địa bàn. Chất lượng nông sản hàng hóa VAC nói chung phát triển chậm, hiệu quả đầu tư chưa cao, tỷ lệ trang trại đạt 2 tiêu chí chưa nhiều.

 

Nhiệm kỳ 2012 - 2016, Hội làm vườn tỉnh tập trung củng cố kiện toàn 100% đơn vị huyện hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ  87-90% số xã có hội làm vườn, trên 60 ngàn gia đình hội viên đều có VAC dinh dưỡng, 42 ngàn gia đình hội viên cải tạo vườn tạp và 21 ngàn hội viên phát triển VAC hàng hóa để đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, xóa đói giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương.

 

(Huy Cung)