Diễn Châu được mùa ngô vụ Đông
Tại các xã vùng màu ven biển như Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn An, Diễn Thành, ngô được gieo trồng sớm từ đầu tháng 9, nên hiện nay bà con nông dân đang bước vào thu hoạch đại trà. Với điều kiện thời tiết vụ đông thuận lợi, cùng với việc mạnh dạn đưa vào trồng một số giống mới như NK66, B21 có năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, có sức chống chịu với thời tiết, sâu bệnh tốt, lại được bà con nông dân đầu tư chăm sóc cân đối nên bắp ngô cho hạt dày và đều, đạt năng suất cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Bình quân 5,8 tấn/héc ta. Nhiều chân ruộng cho năng suất trên 6 tấn/héc ta.
Ngô là loại cây trồng có diện tích cơ cấu lớn nhất trong vụ đông ở Diễn Châu với trên 4.000 ha. Điều đáng nói là với chính sách hỗ trợ 20 triệu đồng cho những xã trồng được từ 50 ha ngô trở lên trên đất hai lúa của UBND huyện nên vụ này Diễn Châu đã phát triển được 1000 ha ngô trên đất lúa. Mỗi sào nông dân thu nhập đạt từ 1,8-2 triệu đồng. Đặc biệt đối với các giống ngô nếp hàng hóa như MX10 còn mang lại thu nhập cao hơn đạt từ 2,5 đến 3 triệu đồng/sào. Ngoài việc mang lại thu nhập khá cao thì các phụ phẩm từ cây ngô như lá và thân còn được bà con nông dân phơi khô dữ trữ làm thực ăn rất tốt cho trâu bò trong mùa đông. Hiện nay ngô trên đất màu đã được bà con thu hoạch đạt khoảng 60% diện tích và theo kế hoạch Diễn Châu sẽ hoàn thành thu hoạch 4.000 ha ngô đông vào cuối tháng 12.
Với năng suất lạc đạt 2,6 tấn/héc ta, ngô 5,8 tấn/héc ta cùng năng suất đạt cao của các loại rau màu hàng hóa khác nên vụ đông năm nay Diễn Châu được mùa toàn diện. Thu hoạch ngô đến đâu, các địa phương chỉ đạo bà con nông dân làm vệ sinh đồng ruộng, cày bừa đất, bón lót phân chuồng để bước vào sản xuất 13.000 héc ta vụ xuân năm 2013.
(Mai Giang)
