Sắc Xuân trên Làng hoa Hồng Phú
![]() |
Năm nay, ngoài các giống hoa truyền thống như cúc, ly ly, lay ơn, thược dược, hồng, đồng tiền, xã Quỳnh Hồng còn mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm gần 100 gốc lan hồ điệp. Bước đầu giống hoa sinh trưởng, phát triển khá tốt, phù hợp với khí hậu của địa phương. Mặc dù thời tiết từ đầu vụ đến nay có nhiều biến động, nhất là đợt mưa lớn trong tháng 10 đã khiến cho nhiều cây hoa bị bó rễ, phát triển chậm, nhưng nhờ kịp thời điều tiết độ ẩm, chong bóng điện sưởi ấm, vun gốc, tỉa cành, làm sạch bùn, đất trên lá nên đến nay các loại hoa đang phát triển xanh tốt, cây cứng cáp và đậm màu. Ly ly và hoa cúc cũng đã phân nụ.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa của Đảng ủy, chính quyền xã Quỳnh Hồng, nông dân Hồng Phú đã mạnh dạn đưa nhiều loại giống cây cảnh, hoa mới sản xuất theo hướng thâm canh cho giá trị kinh tế cao. Từ nghề trồng hoa, cây cảnh nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/năm. Hiện nay, làng Hồng Phú có 300 hộ trồng hoa, cây cảnh, thu hút gần 42% lao động. Giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 16 tỷ đồng, chiếm 51% tổng giá trị sản xuất của làng, bình quân thu nhập lao động làm nghề hơn 28,6 triệu đồng/năm. Có 50% hộ dân thuộc diện khá giả, tỷ lệ hộ nghèo thấp.
Việc UBND tỉnh công nhận làng hoa, cây cảnh Hồng Phú đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc quy hoạch vùng sản xuất hoa tập trung, đầu tư lưới điện, hệ thống mương phục vụ cho sản xuất các loại hoa. Đây chính là động lực to lớn để Đảng ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân làng Hồng Phú nói riêng, xã Quỳnh Hồng nói chung tiếp tục nổ lực xây dựng làng nghề hoa Hồng Phú ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ cung cấp hoa tươi, cây cảnh trong và ngoài tỉnh mỗi dịp tết đến, xuân về.
(Nguyễn Vân)

