Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Tăng cường giống lúa chất lượng cao trong vụ Xuân

14:59, 07/01/2013
Với mục tiêu không chỉ tăng sản lượng lương thực mà quan trọng hơn nữa đó là nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường hàng hóa nên vụ xuân năm 2012, huyện Diễn Châu chủ trương giảm các diện tích lúa cho chất lượng gạo kém để tăng diện tích lúa thuần có chất lượng cao nhằm tăng giá trị kinh tế cho bà con nông dân.

 

Nhận thấy hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa chất lượng cao mang lại, đặc biệt là việc sản xuất lúa giống nên mỗi vụ Diễn Tân đều dành ra 40 héc ta để trồng giống lúa BC15. Ngoài năng suất không thua kém gì các giống lúa lai thì BC15 còn được Công ty thu mua với giá tăng đến 40% so với lúa thông thường. Tính ra mỗi héc ta trồng lúa của bà con ở đây đã đạt tới 70 triệu đồng/vụ, tăng hơn 30 triệu so với trước. Với hiệu quả mang lại nên vụ xuân năm nay HTX chủ trương đưa diện tích lúa thuần lên 50 héc ta.      

 

Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn tại xã Diễn Hạnh

 

 

Đột phá trong trong gieo trồng lúa vụ xuân năm nay ở Diễn Châu đó là qua nhiều vụ thử nghiệm trên đồng ruộng, đến nay huyện chủ trương giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa thuần. Nếu như các năm trước lúa lai thường chiếm đến trên 90% diện tích với trên 8.000ha, thì năm nay toàn huyện giảm diện tích lúa lai còn 6.000ha, tăng lúa thuần lên gần 3.000ha. Ngoài ra, huyện cũng đã quy hoạch vùng chuyên thâm canh lúa giống với trên 120 héc ta ở xã Diễn Liên, Diễn Tân, Diễn Phú, Diễn Đồng.

 

Với việc cho năng suất hiệu quả cao qua thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn trong năm 2012 ở 3 xã Diễn Quảng, Diễn yên và Diễn Lộc, vụ xuân năm nay huyện đã chỉ đạo mở rộng cánh đồng mẫu ở 11 xã với 450 hec ta. Tại các cánh đồng mẫu được sử dụng các giống lúa thuần như BC 15,AC5, TBR 45, nếp N87, N97 và các giống lúa lai như GS 9, Khải Phong số 1, Nhị ưu 986. Những giống này đã được chọn lọc, khẳng định được năng suất và chất lượng qua các vụ sản xuất trước. Bên cạnh đó để hạn chế những giống lúa có phẩm cấp thấp, các ngành trong khối nông nghiệp cũng đã có sự liên kết chặt chẽ, kiên quyết không cung ứng các giống có chất lượng kém tới bà con nông dân, đồng thời tổ chức tập huấn đến từng tổ sản xuất để bà con nắm được quy trình thâm canh các giống mới.

 

Những ngày đầu năm mới 2013, bà con nông dân Diễn Châu đang đồng loạt xuống đồng gieo trồng 200 héc ta mạ vụ xuân. Với sự đổi mới trong khâu chỉ đạo cơ cấu giống, ngoài mục tiêu về năng suất thì Diễn Châu đang tập trung để nâng cao chất lượng sản phẩm lúa gạo, đáp ứng nhu cầu hàng hóa và xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi thiết thực nhằm tăng giá trị sản xuất trên đồng ruộng, nâng cao thu nhập cho nông dân theo đúng mục tiêu mà chương trình xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

 

(Mai Giang)