Quỳnh Lưu: Các làng nghề chuẩn bị hàng phục vụ Tết
Cơ sở mộc mỹ nghệ Nguyện Thưởng, thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ được thành lập từ năm 2010. Với số vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng, vợ chồng chị Ngô Thị Thưởng đã xây dựng nhà xưởng, mua máy móc và cho ra đời xưởng mộc mỹ nghệ này. Mỗi năm cơ sở tạo việc làm cho gần 40 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/ tháng. Sản phẩm chính của cơ sở là tủ thờ ông thần tài và tủ thờ ông bếp được chạm trổ tinh vi hoàn toàn bằng thủ công. Thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng khắp trong Nam ngoài Bắc.
Tuy mới hoạt động nhưng nhờ không ngừng đổi mới, tìm tòi trong việc tạo mẫu, trang trí các họa tiết phù hợp từng vùng miền, vừa đẹp, lạ mắt nên sản phẩm mộc mỹ nghệ Nguyện Thưởng đã từng bước khẳng định được thương hiệu của mình. Hiện nay, cơ sở đang khẩn trương hoàn thành hơn 300 bộ sản phẩm tủ thờ các loại để kịp cho bạn hàng đến lấy bán vào dịp tết nguyên đán Qúy Tỵ.
![]() |
| Làng nghề nước mắm Quỳnh Dị chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết |
Cùng với việc duy trì, phát triển làng nghề đóng tàu Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ đã có nhiều chính sách khuyến khích nhân dân du nhập nghề mới. Hiện nay, xã đã tạo điều kiện về mặt bằng, hành lang pháp lý để bà con được mở mang quy mô sản xuất, qua đó có thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Cả xã có khoảng gần 100 lao động chuyên sản xuất đồ mộc mỹ nghệ chất lượng cao. Dự kiến, trong dịp tết này, doanh thu của các cơ sở lên tới hàng chục tỷ đồng.
Cùng với bà con làng nghề mộc Quỳnh Thọ, hiện nay bà con các làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, nhất là nghề chế biến thuỷ hải sản cũng đang bận rộn với những đơn đặt hàng cuối năm. Cơ sở chế biến hải sản Hùng Lâm, làng nghề Phú Lợi, xã Quỳnh Dị có 3 đời chuyên nghề chế biến nước mắm. Để có đầu ra ổn định và mở rộng thị trường, ngoài việc mạnh dạn đầu tư vốn thu mua nguyên liệu, cơ sở còn mua thêm 200 thùng ướp cá với công suất chế biến mỗi năm từ 50 – 70 tấn. Mỗi năm, cơ sở sản xuất ra khoảng 20.000 lít nước mắm các loại và 10 tấn ruốc. Hiện nay, cơ sở Hùng Lâm đang khẩn trương chuẩn bị đóng chai nước mắm và ruốc loại đặc biệt để cho khách hàng từ Hà Nội, Hải Phòng vào lấy bán dịp Tết.
Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm của bà con các làng nghề bởi nhu cầu của thị trường lớn. Để quảng bá thương hiệu, cũng như tạo nguồn thu nhập cho gia đình, bà con các làng nghề ở huyện Quỳnh Lưu luôn chú trọng hơn vào thị trường Tết. Và đặc biệt, Tết năm nay, bà con làng nghề lại càng trở nên bận rộn hơn khi lượng hàng đặt mua càng nhiều.
(Lê Nhung)

