Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng vùng miền núi
Kỳ Sơn là địa bàn biên giới, địa phương có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nên lượng người và hàng hóa qua lại nhiều nhất là vào dịp lễ, tết. Đặc biệt, những ngày này, Cửa khẩu Quốc tế có lưu lượng người qua lại cao gấp 2-3 lần ngày thường, lượng hàng hóa qua lại cũng tăng đột biến. Chính vì vậy, rất dễ nảy sinh các tệ nạn như buôn lậu, mất an ninh trật tự biên giới và nhất là buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Chợ Mường Xén, trung tâm mua bán của huyện Kỳ Sơn, những ngày cuối năm, lượng hàng hóa ở chợ ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, “nạn” hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan, làm cho người tiêu dùng không biết đâu là thật, giả. Ngoài các loại hàng hóa do đồng bào các địa phương sản xuất, bày bán, ở chợ Mường Xén còn rất nhiều các loại hàng hóa khác được đưa từ khắp nơi về được bày bán tràn lan, nhiều loại không ghi nơi sản xuất, thời hạn sử dụng, chất lượng, giá cả... Người bán và người mua cứ trao đổi thường xuyên, thế nhưng hầu như chính quyền địa phương, ban quản lý chợ, các cơ quan chức năng rất ít kiểm tra, thanh tra để xác định thật, giả, tốt, xấu.
Mặc dù, những tháng cao điểm cuối năm, ngoài các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu thông hàng hóa, niêm iết giá và bán theo giá niêm yết, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chất lượng hàng hóa. Đảm bảo đầy đủ các mặt hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá. Tuy nhiên, sau kiểm tra đâu lại vào đấy.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Cũng như Kỳ Sơn, hàng hóa ở huyện Tương Dương thường xuyên phải nhập từ những nơi khác về phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân. Những ngày cuối năm, chợ thị trấn Hòa Bình huyện Tương Dương sầm uất hơn, nhiều tiểu thương đã nhập hàng hóa từ các nơi khác về phục vụ nhu cầu mua sắm của đồng bào, theo đó lượng hàng giả, hàng nhái trên thị trường rất nhiều mà hầu hết người tiêu dùng không thể nhận biết chỉ khi mua về dùng không có chất lượng mới biết là hàng giả. Một thực tế đang diễn ra là các bản ở xa trung tâm, để phục vụ nhu cầu của dân bản, các tiểu thương phục vụ “tận tình” bằng việc chở các xe hàng từ thực phẩm đến các đồ dùng sinh hoạt bằng xe tải, xe máy phục vụ tận bản. Hàng hóa chủ yếu là nhập theo xe hàng đây là cơ hội để hàng giả hàng nhái, hàng quá hạn sử dụng tràn vào. Người dân vùng sâu vùng xa không thể nhận biết được đâu là hàng giả hàng nhái đâu là hàng thật mặc dù giá cả như nhau. Chỉ khi mang về dùng chất lượng kém người dân mới phát hiện ra là hàng giả. Không chỉ có người dân vùng sâu vùng xa mà ngay cả người dân vùng trung tâm thị trấn vẫn thường xuyên mua phải hàng gải hàng nhái.
Trước thực trạng trên, người tiêu dùng không khỏi hoang mang lo lắng nhất là khi khi tết nguyên đán Quý Tỵ đang tới gần, nhu cầu sử dụng nhiều loại hàng hóa tăng cao. Năm 2012, đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra và xử phạt chỉ có một trường hợp với số tiền 20 triệu đồng. Còn đoàn liên ngành của huyện chỉ kiểm tra các cơ sở vi phạm các quy định khác mà chưa có giải pháp triệt để nào phòng chống hàng giả hàng nhái. Trong khi mà hàng giả hàng nhái đang từng ngày ảnh hưởng tới sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là một vấn đề cần báo động.
Để phòng chống hàng giả hàng nhái nhất là trong dịp tết, các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm kiên quyết ngăn chặn hàng giả hàng nhái và hơn ai hết, người tiêu dùng cần thông thái trong việc lựa chọn hàng hóa để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.
(Hiến Chương)

