Tăng cường phòng chống đói rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm
Các hộ gia đình chủ động tu sửa, che chắn lại chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm cho vững chắc, kín đáo, sạch sẽ. Dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi trong thời gian rét đậm, rét hại kéo dài như: rơm, cỏ khô. Khoai, sắn, cám, thức ăn đậm đặc. Không chăn thả trâu, bò, cày kéo trong những ngày nhiệt độ xuống thấp; Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, bổ sung thêm thức ăn tinh và cho gia súc uống nước ấm trong những ngày giá rét.
Các địa phương, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi trong gia đình, nếu có hiện tượng bệnh tật bất thường phải báo ngay cho cơ quan thú y biết và xử lý kịp thời; không giết thịt, bán chạy gia súc gia cầm bị bệnh làm lây lan dịch bệnh; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phát động phong trào phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong các phường xã, thôn xóm.
(Huy Cung)
