Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”
Thị xã Thái Hòa: Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thị xã, các cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân, học sinh đã trồng cây xanh tại các khu vực trường học, ‘trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ với phương châm 'trồng cây nào tốt cây đó”; trồng cây gây rừng kết hợp với tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư “xanh, sạch, đẹp”...,
Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác ” xuân Quý Tỵ 2013, Thái Hòa đã phát động phong trào thi đua trồng cây với mục tiêu trong năm 2013 trồng được trên 60 ha rừng và hơn 1 vạn cây phân tán, nhằm duy trì ổn định độ che phủ rừng cũng như tạo môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại nơi ở, công sở, nơi làm việc, đường phố, trường học, khu dân cư.
(Cao Sơn)
Anh Sơn: Theo kế hoạch, trong dịp tết trồng cây xuân Quý tỵ huyện Anh Sơn sẽ trồng 25 vạn cây xanh. Trong đó, chỉ tiêu giao cho mỗi xã là 1000 cây, các cơ quan huyện uỷ, uỷ ban đoàn thể cấp huyện là 1000 cây.
Để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, UBND huyện Anh Sơn yêu cầu các địa phương trong huyện phải chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, bảo vệ môi trường; đồng thời giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể cho từng xã, thị trấn. Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng để quê hương ngày càng xanh, sạch và đẹp.
Ngay sau lễ phát động các đơn vị địa phương đã tổ chức trồng cây theo đúng kế hoạch.
(Huyền Trang)
Quỳnh Lưu: Thực hiện lời dạy của bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, năm nay, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây và trồng rừng đến toàn thể nhân với mục đích gốp phần làm cho môi trường sống ngày càng sanh - sạch - đẹp hơn. Với phương châm mỗi người, mỗi nhà hãy trồng và chăm sóc một cây xanh, trong năm nay huyện Quỳnh Lưu phấn đấu trồng được 50 nghìn cây xanh phân tán và trồng mới 350 ha rừng tập trung tại 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo xã và các thầy cô giáo, các em học sinh trương PTCS Quỳnh Hoa đã tiến hành trồng các loại cây xanh tại khuôn viên sân trường.
Được biết, năm nay UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho huyện Quỳnh Lưu 40 cây Sao Đen trong dịp tết trồng cây xuân Quý Tỵ.
(Như Thủy)
Nghi Lộc: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong những năm qua, huyện Nghi Lộc đã thực hiện tốt chương trình "Lâm nghiệp xã hội". Đến nay toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của huyện đã cơ bản phủ kín rừng với trên 8.100 ha, độ che phủ đạt gần 25%. Công tác giao đất, khoán rừng, phòng chống cháy rừng được huyện tập trung chỉ đạo. Rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven đê, ven biển được chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ nghiêm ngặt, góp phần tích cực bảo vệ môi sinh môi trường và giảm nhẹ thiên tai.
Hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác xuân Quý Tỵ 2013, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị, trường học trong huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ phát triển rừng. Trước mắt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng mới 200 ha rừng, khai thác trên 800 tấn nhựa thông, chăm sóc và bảo vệ trên 8.100 ha rừng hiện có.
(Nhật Tuấn)
