Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngư dân Nghi Quang bám biển nhưng chưa vươn khơi

14:50, 21/02/2013
Tiết kiệm chi phí nhưng mang lại hiệu quả kinh tế trong đánh bắt thuỷ hải, sản đó là nghề "Vợt bỏng" mà ngư dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đang áp dụng. Tuy nhiên, việc đánh bắt theo phương thức này chủ yếu là gần bờ nên đãtác động không tốt đến nguồn tài nguyên biển.

 

Những ngày sau tết Nguyên Đán Quý Tỵ, tại cửa Lạch Lò, xã Nghi Quang, những con thuyền có công suất lớn vẫn đang nằm im. Vậy mà, việc buôn bán cá ở đây vẫn diễn ra bình thường. Những con thuyền có công suất nhỏ đang nuối đuôi nhau cập bến. Không cần quá nhiều chi phí cho dầu đèn và chỉ cần 2-3 lao động cũng có thể đánh bắt hải sản trên những chiếc thuyền có công suất 20CV nên hầu hết các bà con ngư dân đều lựa chọn nghề vợt bỏng. Phương thức đánh bắt thay đổi đã đem lại nguồn thu bình quân cho mỗi chuyến đánh bắt của một con tàu trên dưới 1 triệu đồng. Dù chưa phải là lớn những cũng đã phần nào giải quyết nguồn thu nhập ổn định cho bà con ngư dân. Anh Nguyễn Đình An- một ngư dân cho biết: Trước đây, tôi làm nghề vó cũng khó khăn nhưng giờ thêm nghề vợt này thì nếu bám biển cũng cho thu nhập khá từ 700.000 đến 1 triệu/ chuyến.

 

(Ảnh minh họa)

 

Việc các ngư dân ở đây đã lựa chọn phương thức đánh bắt thủy, hải sản gần bờ theo hình thức tận thu dù đã đem lại hiệu quả kinh tế nhưng lại có nguy cơ tác động xấu đến nguồn tài nguyên biển. Bởi đánh bắt gần bờ với tần suất quá lớn và theo hình thức tận thu đã khiến cho nguồn lợi thủy hải sản có nguy cơ cạn kiệt. Đặc biệt với nghề vợt bỏng có thể bắt được toàn bộ các loại thủy sinh dù mới vừa sinh sản hay là đã trưởng thành. Tuy có những thuận lợi trong quá trình đánh bắt nhưng nghề vợt bỏng mà ngư dân Nghi Quang đang áp dụng cũng gặp không ít rủi ro như bị thuyền lớn của các huyện khác kéo nhầm, có khi mất toàn bộ và nhiều hộ cũng thiệt hại hàng chục triệu đồng.  

 

Toàn xã Nghi Quang có 200 chiếc tàu, thuyền, trong đó có tới 130 tàu thuyền đã chuyển sang nghề vợt bỏng. Số còn lại cũng đang được ngư dân ở chuyển đổi. Trước thực trạng này, cấp uỷ, chính quyền xã Nghi Quang cũng đã cử cán bộ đến tận các hộ có tàu để tuyên truyền vận động không hoán đổi tàu lớn sang tàu nhỏ phục vụ cho việc đánh bắt gần bờ. UBND xã có cơ chế khuyến khích với mỗi chuyến đi biển đánh bắt xa bờ của ngư dân có doanh thu từ 15 triệu đồng trở lên đều được tặng giấy khen và hỗ trợ 400 ngàn đồng. Tuy nhiên, những giải pháp này cũng chưa thể giúp ngư dân ở đây thay đổi nhận thức và những lợi ích trước mắt mà ngư dân thu được. Vẫn biết là ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản và thu nhập từ nghề mới chưa cao nhưng để có những con thuyền lớn hơn với không ít ngư dân ở xã Nghi Quang là điều rất khó khăn.  

 

Đầu tư chi phí thấp, ít nhân công lao động và an toàn trong những chuyến ra khơi là nhưng ưu thế trong nghề vợt bỏng mà ngư dân xã Nghi Quang đã chọn. Tuy nhiên, với nhiều thế hệ con cháu mai sau, liệu có thể sống bình yên, an toàn trên mảnh đất của cha ông hay không khi mà nguồn tài nguyên biển đã cạn kiệt?. Vì vậy, cần đầu tư những con thuyền có công suất lớn, vươn khơi, bám biển vẫn là giải pháp dài hơi hơn, an toàn hơn mà ngư dân nên lựa chọn lúc này.

 

(Quang Dũng)