Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nông nghiệp Nghệ An hướng đến sản xuất gạo xuất khẩu

15:17, 18/02/2013
Trong nhiều năm gần đây, tỉnh ta luôn đạt được sản lượng lương thực từ 1 – 1,1 triệu tấn/năm, trong đó sản lượng lúa đạt trên dưới 960.000 tấn. Với kết quả này, chúng ta đã đạt mục tiêu về đảm bảo an ninh lương thực và hướng tới sản xuất lúa gạo hàng hóa. Đây cũng là cách để nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, để sản xuất lúa gạo hàng hóa trong thời

 

Với hiệu quả kinh tế cao hơn các giống lúa lai khác từ 30% trở lên, diện tích lúa AC5 đang không ngừng tăng lên ở cả 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đạt khoảng 7.000 ha. Để hướng tới sản phẩm hàng hóa, từ năm 2010, Công ty TNHH Vĩnh Hòa đã bắt đầu áp dụng sản xuất và chế biến gạo an toàn theo hướng Viet Gap và xây dựng, phát triển thương hiệu gạo xứ Nghệ. Một quy trình khép kín từ sản xuất lúa đến chế biến gạo đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã được đơn vị thực hiện và công bố trên bao bì, nhãn hiệu sản phẩm để đưa ra thị trường. Với việc được Bộ Khoa học – Công nghệ công nhận thương hiệu sản phẩm “Gạo xứ Nghệ”, sẽ là cơ sở để Công ty mở rộng phát triển sản xuất lúa hàng hóa và chế biến gạo mang thương hiệu gạo xứ Nghệ.  

 

Cánh đồng mẫu tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên

 

Để chủ động cho sản xuất gạo hàng hóa, từ năm 2011, Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã xây dựng nhà máy xay xát gạo có công suất 5 vạn tấn/năm. Đồng thời phối hợp với các tỉnh trong cả nước xây dựng cánh đồng mẫu nhằm chủ động nguồn nguyên liệu. Đến vụ xuân năm nay, doanh nghiệp đã xây dựng được 40 cánh đồng mẫu với diện tích gần 4.000 ha ở Hà Tĩnh và Nghệ An khoảng 400 ha, chủ yếu là giống VTNA2. Với cách làm này, sẽ tạo ra mô hình khép kín từ sản xuất lúa đến chế biến gạo đem ra thị trường. Đây là giải pháp thích hợp để nâng cao giá trị và tạo sự chủ động trong tiêu thụ sản phẩm của người nông dân làm ra.  Ông Trương Văn Hiền – Tổng giám đốc Tổng Cty CP VTNN Nghệ An cho biết: Không chỉ hướng tới xuất khẩu, thành phố Vinh và và các vùng lân cận cũng đang là một thị trường tiềm năng. Trong khi đó, thị trường cúng ta đang bị các sản phẩm gạo Thái Lan, miền Nam chiếm lĩnh. Nghệ An cũng có nhiều sản phẩm gạo có chất lượng không thua kém. Cái thứ hai, một số nước như Hồng Kông, Đài Loan đang nhập khẩu gạo của Việt Nam nên việc đầu tư nhà máy chế biến gạo và xây dựng cánh đồng mẫu là phù hợp.

 

Với một tỉnh có trên 3 triệu dân, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gạo của Nghệ An đang chú trọng vào thị trường nội địa. Còn hướng tới xuất khẩu, chúng ta đang có một khoảng cách khá xa so với nhiều tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, với sản lượng lương thực ổn định và dư thừa trong mấy năm qua, Nghệ An cũng cần phải hướng tới sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Lập – Phó giám đốc Sở NN & PTNT cho rằng: Nông nghiệp của tỉnh Nghệ An phải đảm bảo hai yêu cầu, đó là đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất lương thực phải có hiệu quả. Để làm được điều này, chúng ta phải bố trí sản xuất các giống lúa có chất lượng. Một vài vụ gần đây, Sở NN & PTNT đã bố trí, cơ cấu các một số giống mới thay dần giống lúa lai chất lượng gạo kém. Để nông dân dễ tiêu thụ cũng như các doanh nghiệp có điều kiện thu mua lúa sản xuất gạo hàng hóa, có thể tiến tới xuất khẩu.

 

Tuy đã khẳng định được chất lượng, chỗ đứng nhưng nhiều sản phẩm gạo cũng chỉ mới tập trung vào thị trường nội địa. Để nâng cao giá trị hạt lúa, hạt gạo của người nông dân làm ra, nhiều doanh nghiệp đang phải loay hoay tìm lối đi để xuất khẩu ra ngoài nước. Cần nhất trong thời điểm hiện nay là sự định hướng cụ thể cùng với những cơ chế hỗ trợ để các doanh nghiệp Nghệ An mạnh dạn đưa sản phẩm gạo có chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài.

 

(Bùi Thọ)