Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳnh Lưu: Được mùa chuyến đi biển đầu năm

09:13, 28/02/2013
Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, ngư dân huyện Quỳnh Lưu đã hăng hái ra khơi khai thác hải sản. Nhờ chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết nên chuyến biển đầu tiên của năm mới, ngư dân Quỳnh Lưu đã gặt hái được nhiều thành công, đem về chuyến đi biển bội thu.

 

Chuyến đi biển đầu năm, rất nhiều tàu thuyền chủ yếu đi đánh mực và đánh con cá hố xuất khẩu vì đây là thời điểm mực và cá hố dồi dào nhất. Tàu của ngư dân Hoàng Văn Long ở Thôn Hồng Thái, xã Quỳnh Phương có công suất 228CV và 13 lao động tham gia khai thác hải sản trên tàu. Hàng năm, gia đình ông đều chuẩn bị sẵn sàng lưới đánh mực từ trong tết để các thuyền viên ăn tết xong là lên thuyền ra biển. Mực là sản phẩm có giá trị kinh tế cao nên các thuyền viên đi trên tàu đều rất phấn khởi, hăng hái ra khơi với hy vọng sẽ có một chuyến biển bội thu, tạo khí thế cho một năm ra khơi khai thác thắng lợi. Chuyến này, tàu của ông Long mới đi được hơn 10 ngày đã thu về được nguồn hải sản có giá trị gần 200 triệu đồng.

 

Ngư dân Quỳnh Lưu bội thu trong chuyến biển đầu tiên của năm mới Quý Tỵ 2013

 

Sau tết, khoảng từ mồng 6 đến mồng 10 tháng giêng âm lịch, hơn 70% tàu thuyền của xã Quỳnh Phương đã ra khơi khai thác hải sản chuyến đầu tiên, số tàu thuyền còn lại, sau lễ hội đền Cờn – một lễ hội truyền thống của nhân dân xã Quỳnh Phương cũng như ngư dân vùng biển cũng sẽ đồng loạt xuất hành. Tham gia khai thác chuyến biển đầu tiên của năm mới, các tàu thuyền đều đánh bắt đa dạng các loài hải sản, tuy nhiên, chủ yếu vẫn là đánh cá hố và câu mực vì thời điểm đầu năm là mùa của 2 loài hải sản cho giá trị cao này. Đối với mỗi tàu, chỉ cần đánh được 2  – 3 tấn mực là coi như thắng lợi lớn, bằng hơn 5 - 6 tấn cá khác. Vì vậy tàu nào cũng mong muốn gặp được đàn mực lớn để nhanh chóng trở về. Nhờ chuẩn bị tốt công tác hậu cần nghề cá, xác định được ngư trường dồi dào nên hầu hết tàu thuyền ra khơi chuyến biển đầu năm đều dành được thắng lợi lớn. Ông Châu cho biết: Năm 2013 các tàu bước đầu đã ra khơi bám biển. Có tàu thuyền đi 10 ngày thôi nhưng vẫn tiếp tục sản lượng được khoảng 4 – 5 tấn, giá trị đạt 150 – 200 triệu đồng/một chuyến biển. Nói chung bà con phấn khởi. Bình quân một lao động được 5 – 7 triệu đồng/một chuyến biển khoảng 10 ngày.

 

Không chỉ ngư dân vùng biển Quỳnh Phương mà hầu hết ngư dân các xã biển khác của huyện Quỳnh Lưu cũng đã đánh bắt được bội thu trong chuyến biển đầu tiên của năm mới Quý Tỵ 2013. Được mùa chuyến biển đầu năm là một niềm vui lớn của nhân dân vùng biển. Đó cũng là động lực để ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu hăng hái vươn khơi, vươn xa khai thác nguồn hải sản dồi dào của biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

(Thanh Nhàn)