Thanh Chương tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân
Vụ xuân năm nay, huyện Thanh Chương gieo trồng khoảng 8.000ha lúa các loại. Trong đó có 7000 ha lúa lai với các giống chủ yếu như Cưu đa hệ số 1, Nưu 69, Nhị ưu 986, Syn 6...
Do làm tốt công tác chỉ đạo và tuyên truyền ngay đầu cùng với sự thuận lợi của thời tiết và thực hiện thành công chủ trương lăn đổi ruộng đất, xây dựng NTM nên sau khi ăn tết xong là bà con tập trung mọi nguồn lực xuống đồng sản xuất vụ xuân với khí thể khẩn trương và sôi nổi. Đến thời điểm này toàn huyện đã kết thúc việc gieo cấy lúa xuân, đảm bảo đúng lịch thời vụ. Địa phương nào xuống đồng trước thì lúa đã bước sang thì con gái, còn những nơi nào vừa cấy xong thì lúa đã bén rễ và đanh sinh trưởng và phát triển rất tốt.
![]() |
| Bà con nông dân Thanh Chương xuống đồng chăm sóc lúa Xuân |
Vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm, được nhân dân quan tâm và đầu tư mạnh ngay từ đầu. Đặc biệt, vụ xuân năm nay được các nhà chuyên môn dự đoán là vụ sản xuất rất khó làm bởi sự diễn biến thất thường của thời tiết. Vì thế để có một sản xuất thắng lợi toàn diện, ngay từ đầu vụ, Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chuyên môn trên địa bàn đã tăng cường đi kiểm tra đồng ruộng nhằm nắm tình hình, cảnh báo và giúp người dân phát hiện các loại sâu bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả không để xảy ra các ổ dịch lớn làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của cây lúa, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng ấm như hiện nay.
Cùng với cây lúa, huyện Thanh Chương đã và đang tích cực trồng màu, gieo hết 1.700ha lạc, và đang trồng 4.500ha ngô, 2.000ha sắn và khoản 5.000ha cây keo lai và các loại câu công nghiệp khác.
(Lan Anh)

