Agribank Nghệ An gặp mặt tri ân khách hàng
Trong 25 năm qua, chi nhánh luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng của ngành, phát huy lợi thế để thực hiện kinh doanh có hiệu quả, trở thành ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động, tổng tài sản, hệ thống mạng lưới đứng đầu so với các ngân hàng trên địa bàn. Từ chỗ nguồn vốn chỉ gần 38 tỷ đồng trong năm 1988, sau 25 năm hoạt động, nguồn vốn quản lý và huy động đạt trên 11. 750 tỷ đồng, so với năm 1988 tăng gần 884 lần, trong đó, tỷ trọng tiền gửi dân cư chiếm từ 80% trở lên. Chi nhánh giữ thị phần chủ yếu trong tổng nguồn vốn so với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn, là chi nhánh có qui mô nguồn vốn huy động cao nhất trong các chi nhánh khu vực Bắc miền Trung.
Tính đến cuối năm 2012, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 8. 540 tỷ đồng tăng gấp 15, 4 lần so năm 1998, trong đó kinh tế hộ 6. 865 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay của Agribank Nghệ An đã phủ sóng đến tất cả các vùng, miền trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, có hiệu quả của chi nhánh và khẳng định: Năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn thử thách, Agrbank, chi nhánh Nghệ An sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 8 tập thế và 17 cá nhân, HĐND, UBND, UBMTTQ trao bức trướng mang dòng chữ “25 năm đổi mới, đoàn kết xây dựng và phát triển”; NHNN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Cũng tại buổi lễ, Agribank Nghệ An đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.
(Phạm Hường)
