Nam Đàn tổng kết việc chuyển đổi ruộng đất tại xã điểm
Sau 3 tháng triển khai, mặc dù mỗi xã có những đặc thù riêng về đất đai, đồng ruộng nhưng về cơ bản Công tác chuyển đổi ruộng đất tại 3 xã làm điểm là Nam Xuân, Nam Giang và Khánh Sơn thực hiện khá bài bản, từ việc tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức cho nhân dân.
Việc xây dựng các phương án chuyển đổi ruộng đất, thực hiện công khai dân chủ để người dân được biết, được tham gia bàn bạc và thực hiện trên cơ sở nắm vững quy hoạch giao thông thuỷ lợi nội đồng, kinh phí, khối lượng phải đào đắp giao thông, bờ vùng bờ thửa đảm bảo theo đề án của huyện.
Nhờ vậy, sau chuyển đổi, ruộng đất đã được quy hoạch tập trung, giảm bớt sự manh mún, phân tán. Tổng số thửa giảm 58,69%, bình quân số thửa trên hộ từ 10 thửa, nay giảm xuống còn 4-6 thửa, giảm 50%, mỗi hộ nhận ruộng chủ yếu 1-2 vùng, diện tích cao nhất là 6.000m2, thấp nhất 500m2 và từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các trang trại cho thu nhập cao. Hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho tưới tiêu và đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Việc quy tụ tập trung đất công ích với diện tích lớn hơn phục vụ cho quy hoạch phát triển khu dân cư, các công trình phúc lợi theo chương trình xây dựng NTM trong những năm tới.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các địa phương làm điểm còn gặp không ít khó khăn, còn có nhiều đơn thư khiếu nại từ nhân dân... Từ nay đến cuối năm 2013, Nam Đàn hoàn thành chuyển đổi ruộng đất, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trên địa bàn.
(Hồng Hạnh)
