Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng ở Tương Dương

14:46, 16/04/2013
Tương Dương là huyện miền núi có địa bàn rộng với nhiều xã vùng sâu, xa cách trung tâm huyện hàng trăm km. Vì vậy, rất dễ cho tư thương lợi dụng đưa các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả thâm nhập vào địa bàn. Việc quản lý, ngăn chặn của các ngành chức năng ở huyện là rất khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến người tiêu dùng trong toàn huyện, nhất là đối với bà con các dân

 

Hiện nay, ở huyện miền núi Tương Dương, người dân thường xuyên phát hiện ra nhiều loại hàng hóa kém chất lượng như xà phòng, dầu gội đầu, và nhiều mặt hàng khác làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và lòng tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, người dân chưa biết quyền lợi của mình được hưởng, như quyền được thông tin, quyền được khiếu nại, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa của huyện. Các nhà kinh doanh thường lén lút che mắt các nhà quản lý để bán cho những người dân vùng sâu, vùng thiếu thông tin về các mặt hàng kém chất lượng và mỗi khi người dân đã mua nhầm hàng giả thì không biết kêu ai, và khiếu nại, tố cáo ở đâu? Bà Kha Thị Đông - bản Văng Môn, xã Tam Hợp cho hay: Đi chợ mua hàng, có khi thì mua được hàng thật sự, nhưng có khi mua hàng thì có hàng nhái, hàng giả nhưng không biết trả chỗ nào và phản ánh với ai.

 

Người tiêu dùng thì mờ tịt về xuất xứ hàng hóa, còn người kinh doanh thì chỉ biết mua và bán miễn là có lãi, không quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng.

 

Không riêng gì ở vùng sâu, vùng xa mà ngay ở thị trấn Hòa Bình - nơi tập trung nhiều hàng hóa đủ các loại mặt hàng như: Sắt, thép, mũ bảo hiểm, đồ điện tử và hàng trăm các loại mặt hàng khác nhìn bề ngoài thì các mặt hàng đều có tem mác đầy đủ, nhưng thật khó phân biệt được thật hay giả. Chỉ khi người tiêu dùng mua về sử dụng thì mới biết được đó là hàng giả, hàng kém chất lượng.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Ban quản lý thị trường của huyện Tương Dương đã triển khai kiểm tra hàng tháng, hàng quý. Riêng trong quý I năm 2013 đã kiểm tra 80 cơ sở về lĩnh vực đo lường chất lượng, thì 15 cơ sở vi phạm, kiểm tra 137 cơ sở về lĩnh vực về chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ, phát hiện 26 cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, để kiểm tra hết là rất khó khăn vì địa bàn huyện quá rộng, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch vào địa bàn.

 

Để giúp cho người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa huyện Tương Dương nói riêng và của cả tỉnh nói chung được tiếp cận, sử dụng các mặt hàng đảm bảo chất lượng, thì các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm những hộ kinh doanh vi phạm, tuyên truyền hướng dẫn cho người dân, để người dân lên tiếng khi mua phải hàng hóa kém chất lượng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

 

(Mạnh Lục)