Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy chính thức đi vào hoạt động
Cửa khẩu Thanh Thủy chính thức được Chính phủ cho nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính năm 2011. Từ đó đến nay, Chính phủ hai nước và chính quyền 2 tỉnh Nghệ An, Bô li khăm xay đã tích cực triển khai nhiều thủ tục để công bố chính thức cặp cửa khẩu Thanh Thủy - Nặm On.
Bên cạnh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, nhà ở, nhà làm việc thì phía Nghệ An đã thành lập được Chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy trực thuộc Cục hải quan Nghệ An để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại Cửa khẩu. Cụ thể, chi cục có chức năng kiểm soát phương tiện vận tải, hàng hóa, xuất nhập khẩu, quá cảnh, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân 2 nước trong công tác thông quan, cửa khẩu Thanh Thủy hoạt động mang lại hiệu quả, chính quyền 2 tỉnh Nghệ An, Bô li Khăm Xay và Chính phủ 2 nước sẽ tiếp tục có sự phối hợp để từ phía nước bạn Lào hoàn thành cơ sỏ hạ tầng và bộ máy hải quan cửa khẩu.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc cửa khẩu Thanh Thủy trở thành cửa khẩu chính đã giảm khoảng cách lưu thông vận tải hàng hóa giữa 2 nước, là điều kiện quan trọng để góp phần phát triển kinh tế xã hội cho 2 tỉnh Nghệ An, Bolikhămxay nói riêng và cho 2 nước Việt Nam - Lào nói chung. Đây cũng là cơ sở để thời gian tới, nâng cấp của khẩu Thanh Thủy thành Cửa khẩu Quốc tế. Đồng chí Thái Văn Hằng cũng chỉ đạo, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương tạo điều kiện để chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy hoạt động thuận lợi, bảo đảm công tác hải quan, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
(Trịnh Viên)
