Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu phát triển nghề đóng tàu thuyền

15:33, 01/04/2013
Diễn Châu là huyện có nghề khai thác đáng bắt hải sản khá lớn, hiện có gần 1500 phương tiện đánh bắt trên biển, sản lượng đánh bắt hàng năm đạt trên 30.000 tấn. Kinh tế biển phát triển, đã thúc đẩy nghề sửa chữa, đóng mới tàu thuyền ở Diễn Châu phát triển.

 

 

(Ảnh minh họa)

 

 

Cơ sở đóng tàu của ông Trần Văn Long - xóm Ngọc Minh xã Diễn Ngọc từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của ngư dân vùng biển Diễn Châu mà cả ngư dân các huyện lân cận. Mỗi năm, cơ sở của ông đóng mới khoảng 10 con tàu có công suất trên 90CV, mỗi vỏ tàu như thế có giá trị từ 400 đến 500 triệu đồng. Bên cạnh đó cơ sở của ông hàng năm đã sửa chữa khoảng trên 50 tàu thuyền khác. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông còn thu lãi khoảng 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên có 20 công nhân có thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

 

Diễn Ngọc là xã vùng biển có nghề đánh bắt hải sản phát triển nhất huyện Diễn Châu với trên 400 phương tiện, trong đó có gần 50 tàu có công suất 90 CV, sản lượng đánh bắt hàng năm đạt gần 14000 tấn. Với số lượng tàu đi biển nhiều nên nhu cầu sửa chữa và đóng mới tàu của ngư dân trong xã tương đối lớn, vì vậy việc thúc đẩy, khuyến khích nghề sửa chữa, đóng mới tàu cá luôn được đảng bộ, chính quyền xã quan tâm, tạo điều kiện.

 

Hiện nay, Diễn Châu có 10 cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, trong đó xã Diễn Ngọc có 9 cơ sở và Diễn Bích có 1 cơ sở. Bình quân mỗi năm, 10 cơ sở trên đã đóng mới được trên 100 tàu thuyền và sửa chữa hàng nghìn lượt tàu thuyền khác. Bên cạnh việc đóng góp các nghĩa vụ đối với nhà nước, địa phương các cơ sở này còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương và các vùng lân cận.

 

Tuy vậy, so với tiềm năng Diễn Châu vẫn còn nhiều hạn chế trong phát triển nghề đóng tàu thuyền, hiện tại các cơ sở vẫn chủ yếu là sửa chữa và chỉ đóng mới được những tàu có công vừa phải từ vài ba trăm CV trở xuống, những tàu to hơn vẫn chủ yếu đóng trong Nam đưa về. Nhận thức rõ điều đó nên từ năm 2012 đến nay Diễn Châu đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích nghề đóng tàu phát triển. Ông Phan Xuân Vinh- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Qua kiểm tra, đánh giá, chúng tôi thấy những cơ sở này đã có những điều kiện về cơ sở vật chất  nhất định và đáp ứng được nhu cầu sửa chữa, cải hoán và nâng cấp tàu thuyền đánh bắt của ngư dân để phục vụ cho chuyển đổi khai thác vùng lộng ra vùng khơi theo đúng chủ trương đề ra. Thiết nghĩ, nên có một số chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn để những cơ sở này có điều kiện trong sửa chữa cũng như đóng mới tàu thuyền.

 

Từ cuối năm 2012, Diễn Châu đã có cơ chế để cải hoán tàu thuyền với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/tàu. Đối với các cơ sở đóng tàu đều được phương quan tâm giải quyết mặt bằng, hỗ trợ đào tạo nghề đóng tàu.... Đây là những tín hiệu vui đối với nghề đóng tàu ở Diễn Châu. Hy vọng rồi đây nghề này sẽ trở thành một thế mạnh trong phát triển kinh tế biển của huyện Diễn Châu.

 

(Mai Sao)