Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người nuôi tôm "khát" giống

14:46, 12/04/2013
Hiện nay, tại các vùng nuôi tôm trong tỉnh, các chủ đầm tôm đã thả tôm giống cho vụ nuôi mới 2013 sau khi đã cải tạo, thau chua ao, đầm, xử lý triệt để tồn dư mầm bệnh ẩn trú. Nhưng một cái khó của người nuôi là họ phải lặn lội đi tìm nguồn giống tốt ở các tỉnh phía Nam.

 

Chúng tôi đến cánh đồng nuôi tôm thuộc vùng Cồn Trưa, Đập Tràn, Tứ Văn của xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc khi Doanh nghiệp Trần Hậu Điển, thuộc tỉnh Bình Thuận vừa cùng với một chủ nuôi tôm nơi đây đánh xe ô tô chuyển về hơn 3 triệu con giống tôm thẻ chân trắng cung cấp trực tiếp cho hộ nuôi. Ao, đầm đã được nạo vét, xử lý mầm bệnh trước đó, và yên tâm vì con giống được kiểm soát kĩ, nên bà con chỉ việc gánh từng thùng  giống tôm thẻ chân trắng đã được đong đếm do nhà sản xuất vừa chở đến rồi thả trực tiếp xuống.

 

Rút kinh nghiệm thất bại trong vụ tôm 2012, năm nay, không qua khâu môi giới giống trôi nổi, anh Uông Văn Hà ở xóm Thái Cát, xã Nghi Thái cùng với nhiều người khác đi vào tận tỉnh Bình Thuận tìm hiểu mua giống tôm khoẻ mạnh về nuôi. Anh cho biết thêm: Ở ta không sản xuất được tôm thẻ chân trắng, mua giống trôi nổi không đảm bảo, nhận thấy một số hộ ở Phúc Thọ lấy giống trong miền Nam nuôi 3 năm liền   thắng lợi nên tôi vào tận doanh nghiệp để đưa về cho bà con và nhà mình nuôi.

 

Vùng nuôi tôm tại Quỳnh Lưu

 

Không chỉ tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, mà khắp các vùng nuôi tôm rộng lớn trong tỉnh như các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, xã Diễn Trung, Diễn Kim, huyện Diễn Châu, xã Hưng Hoà, TP Vinh, việc cải tạo, thau chua, rửa mặn, xử lý mầm bệnh đốm trắng trên ao, đầm để thả giống cũng đang được bà con nuôi tập trung đầu tư kĩ lưỡng.

 

Khắp các vùng nuôi tôm chuyên canh ở những địa phương trên, trong những ngày thời tiết thuận lợi vừa qua, bà con đã thả được hơn 40% diện tích nuôi. Đợt 1, bà con đã thả từ ngày 25 tháng 3, và nay tiếp tục thả cho đến hết tháng 4 này. Ông Trần Xuân Học- Chi cục Trưởng Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An đánh giá: Qua kiểm tra, nhìn chung, vụ nuôi tôm 2013 đã được các địa phương thực hiện khá đồng đều, đúng lịch thời vụ, và tiến hành đúng hướng dẫn, khuyến cáo của ngành chức năng.

 

Tuy nhiên, cái khó khăn hiện nay của nhiều hộ nuôi tôm thẻ chân trắng là phải tốn thêm công sức, chi phí đi tìm hiểu, mua tôm giống về nuôi. Các công ty chuyên sản xuất, kinh doanh giống nuôi trồng thuỷ sản trong tỉnh mới chỉ sản xuất được giống tôm sú để bán cho các tỉnh thành khác. Còn với tôm thẻ chân trắng - giống nuôi thích hợp và hiệu quả kinh tế cao hơn tại Nghệ An, thì số lượng các công ty mua về ương gieo để bán cho người nuôi đến thời điểm này là rất ít, đáp ứng không đáng kể so với tổng diện tích 1750ha nuôi tôm của toàn tỉnh. Do vậy, để đủ con giống cho cả một vựa nuôi rộng lớn, nhiều hộ phải tự nhập giống từ các tỉnh xa đưa về.

 

(Dương Cầm)