UBND tỉnh làm việc với tổ chức JICA về Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc
Cùng dự buổi làm việc có đ/c Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở ban, ngành liên quan và các thành viên, đại diện Bộ NN&PTNT.
Hệ thống thủy lợi Bắc là công trình thủy lợi lớn nhất hiện nay của tỉnh Nghệ An, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1936. Theo thiết kế,hệ thống thủy lợi bắc Nghệ An có năng lực tưới cho khoảng 35.500 ha. Tuy nhiên, sau hơn 75 năm khai thác sử dụng, hầu hết các hạng mục công trình đã bị xuống cấp. Vì vậy, năng lực thực tưới chỉ được hơn 19.500ha, trong khi số diện tích cần cung cấp nước tưới là 27.600ha.
Từ thực tế trên, việc khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc là rất cần thiết cho sự phát triển nông nghiệp, dân sinh, kinh tế tỉnh Nghệ An. Với sự hỗ trợ của Bộ NN&PTNT và thể theo đề nghị của tỉnh Nghệ An, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam đã đồng ý đầu tư vốn cho công trình này với tổng mức đầu tư là gần 280 triệu USD (tương đương 5.700 tỷ Việt Nam đồng). Mục tiêu của dự án là khôi phục, nâng cấp toàn bộ công trình thủy lợi Bắc vĩnh cửu, lâu dài, đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp đạt 40,04m3/s, tưới ổn định cho toàn bộ hơn 27.600 ha. Đồng thời tiêu úng cho hơn 1.400ha cho vùng trũng Yên Thành - Diễn Châu, ngăn mặn giữ ngọt để tạo nguồn cấp nước cho nông nghiệp và dân sinh.
Đây là một dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn nhất trong số 11 dự án của Nhật Bản đầu tư cho Việt Nam trong năm tài khóa 2012. Công trình khôi phục, nâng cấp công trình thủy lợi Bắc Nghệ An hoàn thành không chỉ phục vụ cho nông nghiệp: nâng được diện tích tưới, nâng cao năng suất, sản lượng các loại cây trồng, mà còn kết hợp cải tạo mạng lưới giao thông nông thôn, cải tạo môi trường sinh thái, cũng như công nghiệp và dân sinh cùng hưởng lợi.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Motonori Tsuno - Trưởng đại diện tổ chức JICA bày tỏ sự tin tưởng của Chính phủ Nhật Bản vào năng lực quản lý, thực hiện các dự án cũng như đánh giá cao về tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đất nước và con người Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An. Ông Motonori Tsuno hứa sẵn sàng các điều kiện để công trình sớm thực thi và đề nghị chính phủ Việt Nam, cụ thể là Bộ NN&PTNT, tỉnh Nghệ An phối hợp tốt trong quá trình thực hiện dự án, trước mắt là hoàn thiện các bước lập hồ sơ, giải quyết nhanh GPMB, thi công công trình đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật.
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An, đ/c Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm đầu tư của Chính phủ Nhật bản nói chung, tổ chức JICA nói riêng dành cho tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực. Đ/c cũng khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được tiến hành và sớm hoàn thành, đồng thời hứa sẽ đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả cao nhất năng lực công trình.
(Hoài Thanh)
