Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương: “Đắp chiếu” công trình thủy lợi tiền tỷ

14:35, 23/05/2013
Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư xây dựng những công trình tiền tỷ với mục đích phục vụ nhu cầu cần thiết của xã hội và đem lại những lợi ích chính đáng cho người dân. Thế nhưng, tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương có một công trình thủy lợi xây xong “đắp chiếu” đã hơn sáu năm nay, đất sản xuất bỏ hoang do thiếu nước, gây bức xúc dư luận.

 

Thuộc giai đoạn 2 của chương trình 135, dự án thủy lợi Cầu Sến, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương được triển khai và hoàn thành từ năm 2007 với số tiền đầu tư lên đến 1,3 tỷ đồng. Dự án có 2 tổ máy với hệ thống đường ống được thiết kế bằng ống thép, có chiều dài hơn 596m, phi 600, chạy vòng qua cánh đồng Cây Mãn, nằm cách mặt đất hơn 1,5m bởi một hệ thống chân trụ là bê tông cốt thép rất vững chắc. Ngoài ra, còn có một hệ thống dẫn nước bằng bê tông dài trên 885m.

 

Theo dự án, hệ thống thủy lợi này sẽ giúp bà con xã Thanh Đức tưới cho diện tích hơn 80 ha lúa cùng với diện tích chè công nghiệp. Tuy nhiên, từ khi công trình hoàn thành đến nay, hệ thống thủy lợi này chỉ duy nhất hoạt động được một lần khi chạy thử.

Điều đáng nói, ngay từ khi xây dựng thì công trình thủy lợi Cầu Sến đã bị sự phản đối của nhân dân trong xã vì không có hiệu quả, gây lãng phí. Mặc dù vậy, công trình vẫn cứ được xây dựng và hậu quả là tiền mất mà dân không được hưởng lợi.

 

6 năm trôi qua, trạm bơm ở đây cũng không hoạt động được vì nước đầu nguồn Khe Trảy bị thiếu. Máy móc lâu ngày không sử dụng đã bị hoen rỉ, cỏ cây đã có thời gian để vùi lấp hệ thống kênh be tông dài gần 1km. Công trình thủy lợi không những không hiệu quả mà còn cản trở cả việc làm đường giao thông nội đồng của bà con trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã nhiều lần cử tri xã Thanh Đức đề nghị dỡ bỏ công trình thủy lợi, hoặc chuyển cho địa phương khác nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

 

Từ thực tế trên cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng công trình “bạc tỷ” bị bỏ phí là do các cơ quan chức năng địa phương đã không khảo sát, tính toán kỹ trước khi xây dựng, đặt địa điểm xây dựng công trình chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đây là một trong những công trình thể hiện sự lãng phí nguồn kinh phí khi đầu tư không đúng chỗ, dẫn đến không phát huy được hiệu quả kinh tế. Cơ quan chức năng và huyện Thanh Chương nên có phương án xử lý kịp thời và cần xem là việc cần làm ngay để phát huy hiệu quả của dự án, phục vụ lợi ích của nhân dân.

 

(Bùi Thọ)