Yên Thành: Giống lúa BC15 mất mùa trên diện rộng
Ruộng lúa BC15 của gia đình ông Đào Văn Từ ở xóm Chu Trạc xã Hoa Thành nhìn vào ruộng cũng như toàn bộ cánh đồng được thâm canh bằng giống lúa này vẫn thấy phát triển bình thường, ai cũng nghĩ là lúa mới trổ đang chuẩn bị cúi. Nhưng khi đến gần, quan sát kỹ mới biết cây lúa trổ đã lâu mà bông không cúi và toàn hạtlép. Những mùa vụ trước, gia đình ông cũng sản xuất vài ba sào lúa giống BC15 cho hiệu quả cao, trong vụ Xuân 2013 này, gia đình ông Từ gieo cấy toàn bộ diện tích bằng giống lúa BC15, nhưng đến bây giờ thì mất trắng mà chưa rõ nguyên nhân.
Vụ xuân này, xã Hoa Thành cơ cấu 185ha bằng giống BC15, trong đó khoảng 100ha nguồn giống do Công ty giống Thái Bình cung ứng. Địa phương đã gieo cấy tuân thủ lịch thời vụ của huyện, thực hiện tốt quy trình chăm sóc. Trong quá trình sinh trưởng, cây lúa vẫn phát triển bình thường, sạch sâu bệnh, trổ bông to và trổ thoát nhưng lại không tạo hạt, cuối vụ chỉ toàn hạt lép từ đầu bông đến cuối bông.
Không chỉ ở xã Hoa Thành mà hiện tại trên địa bàn huyện Yên thành có gần 10 xã thâm canh lúa BC15 cũng đều bị thiệt hại nặng như: Văn Thành trên 200ha; Tân Thành - 100ha; Thị Trấn - 45ha; Bắc Thành - 100ha... Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, những vụ sản xuất trước giống lúa này đạt năng suất bình quân gần 7 tấn/ha, thì nay chỉ đạt chưa đầy 2 tấn/ha.
Trước thực trạng giống lúa BC 15 ở huyện Yên Thành mất mùa trên diện rộng, thiết nghĩ, các ngành liên quan cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân và có cơ chế hộ trợ để nông dân tiếp tục sản xuất.
(Thái Hồng)
