Bão số 2 gây thiệt hại ở nhiều địa phương
Hưng Nguyên: Lượng mưa vào chiều 23/6 lên tới gần 300 mm cộng với nước mưa từ các nơi đổ về cũng đã làm cho mực nước trên sông Lam tại vùng hạ lưu dâng cao, gây khó khăn cho việc tiêu úng. Hiện tại, trên hệ thống kênh tiêu qua các cống 3A, 3B của Ba ra Bến Thủy, nước từ Ba ra Nam Đàn đổ về nên không thể tiêu úng vùng nội đồng của Hưng Nguyên. Mưa lớn đã làm cho 821 ha lúa hè thu của toàn huyện đang giai đoạn đẻ nhánh bị ngập sâu trong nước.
Diện tích lúa bị ngập chủ yếu tập trung ở các xã Hưng Trung, Hưng Đạo, thị trấn, Hưng Tân, Hưng Thông.... Để cứu lúa hè thu, ngay từ chiều ngày 23/6, huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo trạm bơm Hưng Châu vận hành toàn bộ các máy để bơm tiêu úng.
Nghi Lộc: Mưa lớn đã làm sạt lở đập Vũng Cầu xã Nghi Văn, sạt lở 1,5 km kênh tưới Đồng Tùng xã Nghi Phương, ước tổng thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng. Toàn huyện còn có 500ha lúa bị thiệt hại ở mức 30 đến 70%, 800 ha vừng hè thu đã gieo cũng bị ngập úng.
Ngoài ra, còn có 74ha dưa hấu cũng bị thiệt hại, trong đó, riêng xã Nghi Long bị ngập úng hầu hết 31 ha dưa hấu hè thu sắp thu hoạch. Nghi Long đã chỉ đạo nông dân tích cực nạo vét kênh mương và dùng bơm đẩy nước ra khỏi ruộng để chống úng cho dưa. Được biết, lứa dưa đầu tiên sẽ xuất bán vào ngày mai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa bão, lứa dưa này sẽ bị ép giá. Tính toán sơ bộ, toàn xã thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.
Yên Thành: Do nước lũ từ đầu nguồn đổ về nhanh đã làm cho trên 2.000 ha lúa hè thu toàn huyện bị ngập úng từ 0,2 đến 0,4m. Những xã vùng sâu bị thiệt hại nặng như: Long Thành, Vĩnh Thành, Lăng Thành, Phú Thành, Khánh Thành, Công Thành …Trong đó có khoảng 1.500 ha lúa có thể bị ngập từ hai ngày trở lên, cục bộ có nhiều diện tích khả năng mất trắng.
Hiện tại, mưa đã ngớt, nhưng nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh, vì vậy huyện Yên Thành đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức thông thoáng trên các hệ thống tiêu thoát lũ Vách Bắc, Vách Nam, kênh tiêu Biên Hòa và kênh tiêu nội đồng để chống ngập úng dài ngày. Nước rút đến đâu, chỉ đạo bà con tập trung trục vớt rác thải, bèo tây khẩn trương áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc cho lúa hè thu phát triển, ổn định sản xuất.
Tân Kỳ: Tính đến 7 giờ sáng nay, toàn huyện đã có trên 86ha lúa mới gieo cấy và 15 ha ngô vụ Thu Mùa bị ngập úng. Bên cạnh thiệt hại về hoa màu thì mưa lớn cũng làm hư hỏng một số công trình giao thông thủy lợi. Đã có 400m đường liên thôn liên xã bị sạc lỡ nguyên trọng , 2 tràn giao thông bị như hỏng nặng, đường dẫn vào cầu bị đứt 15m tại xã Nghĩa Thái.
UBND huyện và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tân Kỳ đã thành lập các đoàn kiểm tra về tận cơ sở để nắm tình hình và tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức cho nhân dân khắc phục những diện tích hoa màu đang bị ngập trong nước, xử lý vệ sinh môi trường. Đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ và có phương án xử lý ở các hồ đập, đoạn đường giao thông bị sạt lở nhằm làm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đô Lương: Mưa lớn cũng đã làm 2.500 ha lúa của huyện Đô Lương bị chìm ngập trong nước. Theo Trạm khí tượng thuỷ văn Đô Lương cho biết: Lượng mưa đo được trong 2 ngày ở Đô Lương lên tới 240 mm, là huyện có lượng mưa lớn nhất của tỉnh. Mưa lớn liên tục trong thời gian dài đã làm cho nhiều diện tích lúa và các tuyến giao thông bị ngập úng nghiêm trọng.
Ngay sau khi mưa ngớt, lãnh đạo huyện Đô lương đã trực tiếp về cơ sở trước mắt chỉ đạo các xã, thị tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước để tiêu úng cho lúa và hoa màu; Tổ chức cho bà con tập trung làm đất, triển khai gieo cấy lúa hè thu bị hạn; Kiểm tra hệ thống hồ đập để kịp thời xử lý những nơi bị rò rỉ.
Nam Đàn: Tính đến hôm nay, toàn huyện Nam Đàn có hơn 2000 ha cây trồng hè thu bị ngập sâu trong nước, trong đó có 1.734 ha lúa, 267 ha màu và 20 ha ao cá, tập trung chủ yếu ở một số xã như Kim Liên, Nam Giang, Nam cát, Xuân Lâm, Xuân Hoà, Hùng Tiến, Khánh Sơn. Do mưa to, nước từ thượng nguồn về nhanh nên mực nước Sông Lam đang lên, nước Sông đào rút chậm nên nguy cơ ngập úng nội đồng sẽ kéo dài, số diện tích bị ngập nước khả năng sẽ mất trắng.
Trước tình hình trên, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ chỉ đạo điểm, vùng về cơ sở trực tiếp đôn đốc, huy động bà con tổ chức khắc phục hậu quả, trước mắt triển khai tiêu úng nội đồng, chuẩn bị nguồn mạ dự phòng, giống đậu, vừng để gieo cấy lại những diện tích lúa, màu bị hỏng. Riêng một số xã vùng bán sơn địa, lâu nay gặp hạn chưa gieo trồng được cây màu, tranh thủ đợt mưa này, tiến hành làm đất để gieo trỉa khép kín diện tích.
Con Cuông: Mực nước trên sông Lam, và các khe suối đang lên nhanh, gây ngập úng một số diện tích lúa và hoa màu vụ hè thu. Toàn xã bị ngập 220 ha lúa hè thu, 0,7ha mạ vụ mùa và 21 ha vừng, lạc ở 2 xã Chi khê và bồng Khê, 217 ha diện tích ao cá bị tràn. Về cơ sở hạ tầng, thiệt hại lớn nhất là xã Lục Dạ, trong đó tràn Khe Mọi bị xói lở trên 2 m, trôi đập khe Hịa và trôi 2 cầu tạm, hư hại toàn bộ kè chắn nước.
Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm hư hại gần 60 m kênh mương thuộc vùng Đan Lai, bản Tân Sơn và Cửa Rào của xã Môn Sơn. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện đang chỉ đạo xuống các xã chỉ đạo bà con ứng phó mưa lũ kịp thời.
TX Cửa Lò: Bão số 2 kèm mưa lớn đã làm cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của thị xã Cửa Lò, bị ngập úng, trong đó, có 13 ha diện tích trồng dưa bở của bà con nông dân phường Nghi Hương, gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.
Đối với hoạt động du lịch, sau 2 ngày ngưng trễ vì mưa lớn, ngay trong sáng nay 24/6, các hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ đã bắt đầu trở lại bình thường. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thông báo tình hình diễn biến thời tiết, cũng như những khu vực nguy hiểm trên biển đến khách du lịch và người dân.
(Nguồn: Đài TTTH huyện)
