Diễn Châu: Lạc được mùa, mất giá
Vụ xuân năm nay, toàn huyện Diễn Châu gieo trồng trên 3000 hecta lạc. Sản lượng đạt 87 ngàn tấn, phần lớn lượng Lạc này trong dân vẫn chưa được tiêu thụ.
Rất nhiều nguyên nhân khiến cho lạc Diễn Châu bị rớt giá: Giá thị trường thế giới thấp, lạc chủ yếu xuất theo con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế việc xuất khẩu lạc còn rất thụ động do phải phụ thuộc vào thị trường nước bạn. Hai thị trường này chủ yếu nhập khẩu trong vòng 2 tháng, khi đến mùa vụ trong nước thì dừng lại. Trong lúc đó, nguồn hàng thế giới nhiều, giá cả thấp hơn hàng Việt Nam đã hạn chế sức cạnh tranh của sản phẩm.
Ngoài ra, do người dân không cẩn thận trong khâu sơ tuyển nên chất lượng lạc nhân thấp cũng gây ảnh hưởng lớn đến giá cả. Nông dân Diễn Châu chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, đầu ra của hàng nông sản chưa ổn dịnh do phải phụ thuộc vào thị trường và tư thương, Chính quyền địa phương chưa thể quản lý một cách hiệu quả. Hầu hết sản phẩm nông sản thả nổi theo cơ chế thị trường, gia cả bấp bênh, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người nông dân. Chính vì vậy, việc tạo ra một thương hiệu Lạc Diễn Châu vừa đảm bảo chất lượng và đầu ra ổn định sẽ là một trong những giải pháp tích cực nhất để giải quyết tình trạng lạc rớt giá, khó tiêu thụ. Từ đây thúc đẩy nông dân, doanh nghiệp liên kết xây dựng cách đồng mẫu lạc lớn trên đại bàn huyện Diễn Châu.
(Hồng Hạnh)
