Hiệu quả của chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Với 2 sào đất màu, vụ xuân hè này gia đình ông Tạ Quang Long ở xã Hùng Tiến huyện Nam Đàn đưa vào trồng ớt cay. Mỗi lần thu hái, gia đình anh thu được khoảng 50 kg. Hiện giá thu mua là 16,500 đồng/kg, mỗi lần thu hái, gia đình anh thu về gần 900.000 đồng. Đây là một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao cho nông dân, được biết so với các loại cây trồng tuyền thống, cây ớt cho thu nhập tăng gấp 5-7 lần.
Không riêng gì ở huyện Nam Đàn mà hiện nay ở nhiều địa phương đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng đưa các cây trồng mới vào sản xuất. Có thể nói, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng được nhiều nông dân tích cực thực hiệu. Tuy nhiên điều mà nhiêu người nông dân lo lắng đó là đầu ra cho nông dân. Đã có không ít nơi mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân không bèn vững khiến cho nông dân không tìm đầu ra được sản phẩm cho nông sản. Vì thế, việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân là điều cần thiết. Không những thế tất cả các nông sản sản xuất ra đều được được công ty Á châu bao tiêu.
Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, không nên trồng một loại cây trên một chân ruộng trong một thời gian dài. Vì thế, để chống bạc màu đất thì việc luân canh trong sản xuất là rất cần thiết. Hơn nữa, việc luân canh cũng góp phần phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Cùng với cây ớt cay, các địa phương sẽ trồng cây cỏ ngọt vào diện tích đất sau thu hoạch ớt. Mặc dù được trồng được 3 năm nhưng cây cỏ ngọt đã được nông dân và các địa phương đánh giá cao.
Mặc dù đây chỉ là kết quả bước đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm mang lại giá trị kinh tế trên đơn vị đất sản xuất. Được biết hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 1.200ha để trồng cây cỏ ngọt và luân canh các loại cây trồng khác như ớt cay, tỏi. Đây là tiền đề để các địa phương và ngành nông nghiệp có bước chuyển tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
(Thúy Vinh)
