Tập trung giải quyết tình trạng chặt phá rừng, tranh chấp đất lâm nghiệp
Cùng với đó, lực lượng chức năng 2 huyện Anh Sơn và Đô Lương đã tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Qua kiểm tra xác minh, việc phát đốt rừng đầu nguồn khe Chung xã Tào Sơn và việc giăng bẫy để bắt trâu, bò và phạt tiền của ông Phạm Đình Hường- công dân xóm Bắc Giang xã Giang Sơn Tây huyện Đô Lương là có thật. Sở NN&PTNT và UBND 2 huyện Đô Lương và Anh Sơn đã chỉ đạo giao cho 3 xã Giang Sơn Tây, Lam Sơn và xã Tào Sơn tổ chức bảo vệ nguyên hiện trường diện tích 3,3 ha đất lâm nghiệp đã phát dọn trồng keo. Giao Hạt kiểm lâm Đô Lương, Anh Sơn phối hợp với công an huyện Đô Lương, Anh Sơn và chính quyền địa phương thu thập chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý người phát đốt diện tích đất lâm nghiệp trái phép. Đồng thời, đề nghị công an 2 huyện tiếp tục điều tra, xử lý thông tin tình hình giăng bẫy trâu, bò để phạt tiền trái phép.
Để sớm khắc phục tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp, Sở NN&PTNT cũng đề nghị Sở Nội vụ và 2 huyện Đô Lương, Anh Sơn tổ chức xác định và cắm mốc địa giới hành chính vùng đất tranh chấp, xem xét chuyển diện tích đất lâm nghiệp ở vùng tranh chấp 3 xã Giang Sơn Tây, Lam Sơn và Tào Sơn từ quy hoạch rừng sản xuất sang rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Khe Chung.
(Hiến Chương)
