Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung làm tốt công tác tiêu úng bảo vệ cây trồng vụ hè thu

09:02, 26/06/2013
Ngày 25/6, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 2 tại một số địa phương. Cùng đi có lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn phòng Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

 

Đoàn đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại một số xã vùng trũng của huyện Hưng Nguyên. Trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua, huyện có gần 1.700ha lúa và hoa màu bị ngập. Mặc dù công tác tiêu úng được triển khai kịp thời, tuy nhiên đến ngày 25-6 huyện Hưng Nguyên vẫn còn 500ha lúa và hoa màu đang bị ngập nước.

 

Đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác tiêu úng tại xã Nam Cát và xã Kim Liên huyện Nam Đàn. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho mực nước Sông Lam lên nhanh, trong khi đó nước sông Đào lại rút chậm nên đã làm hơn 2.000 ha cây trồng hè thu của huyện bị ngập sâu trong nước, trong đó có 1.734ha lúa, 267ha màu và 20ha ao cá. Cùng với việc tập trung tiêu úng cho diện tích cây lúa và hoa màu, huyện Nam Đàn cũng đang chuẩn bị đủ nguồn giống cây trồng để có phương án gieo trỉa lại đối với diện tích lúa và hoa màu mất trắng do bị ngập úng.

 

Đoàn cũng đã đi kiểm tra tình hình tiêu úng, sản xuất hè thu tại xã Nhân Sơn, Bắc Sơn, Hồng Sơn huyện Đô Lương. Trong 2 ngày 22,23 tháng 6 mưa to làm cho 2.300 ha lúa và hoa màu bị ngập, trong đó chủ yếu là cây lúa. Ngay trong mưa lũ, huyện Đô Lương đã kịp thời chỉ đạo các xã, thị và các đơn vị thủy lợi tích cực khơi thông dòng chảy tiêu nước nội đồng. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn 800 ha lúa và cây trồng ở Đô Lương vẫn đang bị ngập lụt.

 

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế tại một số địa phương, đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng chống lụt bão và tổ chức tiêu úng cho cây trồng. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương và đơn vị thủy lợi cần huy động tối đa lực lượng tích cực chủ động tiêu úng kịp thời bảo vệ diện tích lúa và cây màu hè thu. Đặc biệt, đối với những hệ thống tiêu chính như cống Diễn Thủy, cống Nghi Quang, Bara Bến Thủy cần vận hành hệ thống tập trung tiêu úng cho vùng nội đồng.  Đối với diện tích cây trồng bị mất trắng do ngập úng các địa phương cần chuẩn bị đủ lượng giống và các vật tư phục vụ nông dân gieo trỉa lại. Phấn đấu khắc phục hậu quả thiên tai, khép kín diện tích bị thiệt hại càng sớm càng tốt.

 

(Thúy Vinh)