Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Nghệ An

14:20, 12/07/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (12/7), tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Nghệ An đã được UBND tỉnh và Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA cùng Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

 

Dự hội nghị, về phía Hàn Quốc có ông Jeon Dae Ju - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Sun Seok Gi - Giám đốc Văn phòng KOTRA tại Hà Nội. Về phía Việt Nam có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban kinh tế TƯ; Nguyễn Thế Trung - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Ban dân vận Trung ương; Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đ/c Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, và một số sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

 

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào Nghệ An

 

Hiện nay, tỉnh Nghệ An được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế cùng những cơ chế, chính sách ưu đãi, các dự án đầu tư trọng điểm thuộc các lĩnh vực để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Đó là tiềm năng về đất đai, khoáng sản, thủy - hải sản, du lịch, nguồn nhân lực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và du lịch; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Vì vậy, có rất nhiều nước trong khu vực và thế giới đã đến Nghệ An tìm hiểu, quyết định đầu tư.

 

Riêng Hàn Quốc, tính đến hết tháng 6 năm 2013, được xem là nước có số lượng dự án đầu tư khá lớn vào tỉnh Nghệ An, với 12 dự án có tổng vốn đăng ký gần 61 triệu USD và bước đầu đang đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, thông qua các dự án đầu tư này, các cơ sở sản xuất đã sử dụng hơn 10 ngàn lao động địa phương và có thu nhập cơ bản ổn định. 

 

Một số dự án đến nay được khẳng định đạt hiệu quả như: Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị, điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam tại Khu công nghiệp Nam Cấm, với tổng mức đầu tư 30 triệu USD. Dự án trồng và xuất khẩu chuối của Công ty TNHH Globe Farm Việt Nam, với diện tích 200 ha tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tổng mức đầu tư 3 triệu USD. Dự án sản xuất thực phẩm của Công ty liên doanh xuất, nhập khẩu thực phẩm Việt Nam - Hàn Quốc Vivina. Ngoài ra, còn có 5 dự án trong lĩnh vực dệt, may xuất khẩu với tổng số vốn 24,17 triệu USD đang được thực hiện tại một số địa phương và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu được kết quả khả quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại Hội nghị

 

Đánh giá thành tích hợp tác, đầu tư thời gian qua của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tỉnh Nghệ An, đ/c Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Nghệ An luôn đánh giá cao chất lượng và hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Hội nghị này là lời mời cụ thể và chân thành nhất gửi đến quý vị với thông điệp “Nghệ An - Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư Hàn Quốc”. Hy vọng, qua Hội nghị này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ hiểu thêm về con người và mảnh đất đầy tiềm năng xứ Nghệ để trong thời gian tới, đầu tư Hàn Quốc tại Nghệ An không chỉ tăng về mặt số lượng mà còn tăng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cam kết tỉnh Nghệ An sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp; thực hiện nhất quán chính sách đã ban hành, chuẩn bị quỹ đất sạch và cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp; Chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cấp sân bay Vinh, bến cảng, đường bộ, đường sắt và các dịch vụ phụ trợ để nhà đầu tư hoạt động hiệu quả nhất. Thành công của rất nhiều doanh nghiệp, nhiều dự án đầu tư tại Nghệ An trong thời gian qua là bằng chứng, tạo động lực thúc đẩy cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc quyết định đến với Nghệ An.

 

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc trao đổi với ông Jeon Dae Ju - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

 

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng Khu kinh tế Đông Nam với diện tích hơn 18.800ha, hiện đã tổ chức lập 12 đề án đầu tư hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó, còn có 8 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp của cả nước với diện tích 2.860ha. Nghệ An phát triển kinh tế - xã hội theo hướng: Trung tâm là Thành phố Vinh- Cửa Lò và 3 vùng động lực phát triển là Khu kinh tế Đông Nam gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Vùng Hoàng Mai - Đông Hồi gắn với Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, sau năm 2015 sẽ bao gồm cả vùng Phủ Quỳ và Tây Nghệ An.

 

Nghệ An nằm trong hành lang kinh tế Đông – Tây, nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam theo Quốc lộ 7 đến cảng Cửa Lò, vì vậy, khi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc quyết định đến với Nghệ An, chắc chắn sẽ nắm được nhiều cơ hội thuận lợi, cũng như thời cơ để đầu tư, phát triển đi lên một cách bền vững, lâu dài.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Jeon Dae Ju - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác, cũng như tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất của tỉnh Nghệ An đối với doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua. Đồng thời đưa ra cam kết sẽ thúc đẩy và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đào tạo nghề và các nguồn vốn tài trợ khác.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và đại diện nhà đầu tư Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào Nghệ An

 

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của các đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương, Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Ban dân vận Trung ương, Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; Đào Quan Thu - Thứ trưởng Bộ kế hoạch & Đầu tư và đại diện Tham tán Đại sứ quán Hàn quốc tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và ông Sun Seok Ki, Giám đốc Cơ quan xúc tiến đầu tư Hàn Quốc KOTRA đã ký kết Biên bản hợp tác ghi nhớ giữa tỉnh Nghệ An và Hàn Quốc. Cụ thể: Văn bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Nghệ An với Công ty Việt Hàn Strong Plus Elevator; Ký kết với công ty sản xuất thang máy với tổng vốn đầu tư ban đầu 10 triệu USD; Ký kết với Công ty Global Sourcing Internatinal với vốn đầu tư ban đầu 2,5 triệu USD.

 

(Nguyễn Nam)