“Nỗi buồn” được mùa lạc
Toàn xã Hưng Nhân có tổng diện tích trồng lạc trên 160ha, tổng sản lượng lạc hàng năm đạt xấp xỉ 550 tấn với khoảng trên 95% số hộ gia đình tham gia sản xuất. Sau mùa thu hoạch lạc năm nay, hàng trăm hộ gia đình nơi đây đã có được niềm vui được mùa, nhà nhiều có trên 4-5 tấn, nhà ít cũng được 5-6 tạ.
Gia đình bà Đinh Thị Tý ở xóm 6- Hưng Nhân năm nay trồng 8 sào và đã thu hoạch được trên 1 tấn rưỡi. Thu hoạch đã trên một tháng nay nhưng vẫn chưa bán được tạ nào đã trở thành nỗi lo lắng của gia đình, vài ngày bà lại phải đem ra phơi lại để tránh bị mốc.
![]() |
| Lạc vụ Xuân tiếp tục điệp khúc "được mùa mất giá" (Ảnh minh hoạ) |
Theo người dân nơi đây cho biết, những năm trước khi thu hoạch về mới đem phơi đã có rất nhiều tư thương từ Diễn Châu và các vùng lân cận ồ ạt tới thu mua, nhưng năm nay nhiều hộ gia đình đã phải chật vật tìm chỗ cất giữ để chờ người đến mua. Có năm giá lạc mua tận gốc là 23- 24.000/kg, còn năm nay nhiều hộ cần tiền trang trải sau vụ mùa đã đưa giá xuống 16- 18.000/kg mà vẫn không có mối bán.
Nỗi lo thường nhật của những dân vùng lũ dần hiện hữu khi mùa mưa bão đang cận kề mà đặc biệt hơn là thu nhập và chi tiêu của các hộ nông dân nơi đây đều chỉ biết trông chờ vào tiền bán lạc.
Vẫn biết thực trạng này đã nhiều lần diễn ra, nhưng chính quyền địa phương thì hầu như bất lực và có thể nói là không đưa được giải pháp nào để có thể hỗ trợ cho người nông dân.
Vụ xuân năm nay Hưng Nguyên gieo trồng được hơn 800ha cây màu các loại. Trong đó có 520ha lạc, gần 300ha ngô. Các xã có diện tích lạc nhiều là Hưng Nhân 160ha, Hưng Lam 60 ha, năng suất khoảng 3,5 tấn/ha… phần lớn lượng Lạc này trong dân vẫn chưa được tiêu thụ. Rất nhiều nguyên nhân khiến cho lạc ở Hưng Nguyên bị rớt giá mà nguyên nhân chính là người dân nơi đây sau mỗi vụ mùa thu hoạch đều còn rất thụ động do phải phụ thuộc vào thị trường của các tư thương ở nơi khác đến. Không có sự hướng dẫn, chỉ đạo, người dân tập trung sản xuất mang tính tự nhiên là cơ bản, khâu sau thu hoạch không có. Ông Nguyễn Văn Tường- Q. Chủ tịch Hội nông dân Hưng Nguyên nói: Trong một thời điểm nào đó thì người nông dân phải bán sản phẩm ồ ạt để trả nợ phân bón và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên bị tư thương ép giá.
Nông dân Hưng Nguyên chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, đầu ra của hàng nông sản chưa ổn dịnh do phải phụ thuộc vào thị trường và tư thương, Chính quyền địa phương chưa thể quản lý một cách hiệu quả và cũng chưa có được một chính sách nào để hỗ trợ cho nông dân trong bao tiêu nông sản.
Hầu hết sản phẩm thả nổi theo cơ chế thị trường, gia cả bấp bênh, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người nông dân. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết 4 nhà, cần có tổ chức đứng ra để giúp đỡ người nông dân tạo đầu ra ổn định sẽ là một trong những giải pháp tích cực nhất để giải quyết tình trạng nông sản rớt giá, khó tiêu thụ như hiện nay.
(Bùi Thọ)

