Yên Thành: 150ha lúa hè thu nhiễm các loại sâu bệnh
Ngoài ra, còn có 34ha lúa xuất hiện sâu cuốn lá và rầy các loại với mật độ nhẹ, khoảng 3-5 con/m2; một số đối tượng sâu bệnh khác cũng bắt đầu gây hại cục bộ, với mật độ thấp như: sâu keo, bọ trĩ, nghẹt rễ, đốm nâu, sâu đục thân, sâu keo...
Trước tình hình trên, huyện Yên Thành đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai công tác diệt chuột bảo vệ mùa màng bằng nhiều biện pháp khác nhau như: đặt bẫy, đào bắt thủ công, kết hợp sử dụng thuốc hóa học, thuốc sinh học; trong đó ưu tiên diệt chuột bằng chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường, đồng thời ổn định mức nước trên các chân ruộng để hạn chế chuột hại.
Đối với các loại sâu bệnh khác, tập trung chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương theo dõi thường xuyên, Trạm BVTV tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn bà con phòng trừ kịp thời khi sâu tuổi non nhằm hạn chế lây lan trên diện rộng.
(Thái Hồng)
