Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cả tin thu gom hàng trăm bìa đỏ đất lâm nghiệp cho “Dự án ma”

08:52, 05/08/2013
(truyenhinhnghean.vn) Thời gian qua, một số tổ chức, công ty và cá nhân tự giới thiệu là người của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT… về một số địa phương giới thiệu, môi giới cho doanh nghiệp và cá nhân thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để lập dự án xin hỗ trợ vốn phát triển tiềm năng rừng nhằm mục đích lừa đảo.

 

Năm 2010, sau khi được một số tổ chức, công ty, cá nhân tự giới thiệu đang có dự án của các tổ chức phi chính phủ từ nước ngoài đầu tư, hỗ trợ tiền để trồng, tái tạo lại rừng tại các khu vực đất trống đồi trọc với số tiền 10 triệu đồng trên mỗi ha, một số cán bộ ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, đứng ra thu gom 387 sổ đỏ với tổng diện tích gần 800ha rừng của dân bàn giao cho những đối tượng này lập dự án xin vốn.

 

Thế nhưng, sau gần 3 năm hao công, tốn của, cái được gọi  là “Dự án” đó  chỉ là sự chờ đợi với những lời hứa suông. Khi đó, ông Nguyễn Sóng Hồng – nguyên Cán bộ địa chính xã Thanh Hà, người trực tiếp thu gom sổ đỏ của dân để chạy dự án mới biết mình bị lừa…

 

Dù không nhận được bất cứ một đồng nào nhưng với trường hợp ở xã Thanh Hà, như vậy đã là quá may mắn, bởi sau khi phát hiện đây chỉ là dự án ma, 387 sổ đỏ đã kịp thời được thu hồi để trả về đúng chủ.

 

Dù đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp từ năm 2006, nhưng đến bây giờ hàng trăm hộ dân ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương vẫn chưa một lần nhìn thấy “mặt mũi” cái gọi là bìa đỏ của gia đình mình. Nguyên do là đầu năm 2009, Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã lúc bấy giờ, tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp từ phòng tài nguyên môi trường huyện, thay vì trao trả cho các hộ dân, lại ôm thẳng ra Hà Nội, trao cho một số cá nhân chạy dự án ảo.

 

Không những không nhận được tiền mà 251 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với tổng diện tích trên 750ha đang có nguy cơ bị mất do đối tượng trực tiếp nhận hồ sơ thủ tục chạy dự án đã bỏ trốn. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất mà cuộc sống của những hộ dân bị thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đang bị đảo lộn bởi nỗi lo không biết với những cuốn sổ đỏ này, liệu có bị đưa đi thế chấp làm những việc mờ ám.

 

Nắm bắt được nhu cầu khát vốn của các chủ rừng, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đến các địa phương tự giới thiệu là người của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ NN&PTNT… tổ chức giới thiệu môi giới thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp với hình thức tập thể để xin dự án của các tổ chức Phi Chính phủ nhằm mục đích lừa đảo. Trong số này có Nguyễn Viết Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CPĐTPT Lâm nghiệp Quý Nhân, Số đăng ký kinh doanh 2703002134 do sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An cấp ngày 27/8/2008, trụ sở tại số 17, ngõ 207, đường Lê Lợi, TP Vinh. Tự cho mình là Phó ban giải ngân dự án trồng rừng do Chính phủ bổ nhiệm, Quý vẽ ra một số dự án về rừng như Hành làng xanh, Phủ xanh đất trống đồi trọc, Rà soát bom mìn… với hứa hẹn dự án có giá trị lớn, thủ tục đơn giản.

 

Nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh, cứ thu gom được diện tích từ 10 ngàn ha rừng, sẽ được hưởng chi phí từ 500 triệu đến vài tỷ đồng, nhưng phải chi phí đối ứng trước 200 triệu.

 

Trước viễn cảnh sẽ thu được một món tiền lớn, bà Nguyễn Thị Xoan – Quảng Xương, Thanh Hóa, đã huy động tiền bạc của anh em, bạn bè, người thân cùng một đội quân hùng hậu khoảng 200 người tỏa đi khắp các tỉnh thành thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chạy dự án. Chưa tính đến chi phí nhiều tỷ đồng cho những chuyến đi, riêng số tiền đối ứng mà bà Xoan khai đưa cho Quý để chi phí giải ngân đã ngót ngét 3 tỷ đồng.

 

Dự án không thành, bà không những có nguy cơ phải dính vào vòng lao lý vì tội danh lừa đảo, mà không ít người thân, bạn bè và cả những nạn nhân bà vay nợ tiền để chạy dự án ma phải lâm vào cảnh “Tan gia bại sản” nợ nần chồng chất, thậm chí là bị đánh đập, ảnh hưởng đến tính mạng do không có tiền trả nợ và không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả về cho chủ sở hữu.

 

Thượng tá Ngô Văn Đề - Phó trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An khẳng định: Đường dây thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thực chất là dự án ảo với mục đích lừa đảo.

 

Từ thực trạng thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã gây ra nhiều hậu quả và hệ lụy cho người dân cũng như các cơ quan quản lý, làm ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương. Đó là chưa nói đến vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch phát triển kinh tế rừng cũng như phương án bảo vệ ANQP của các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

 

Thiết nghĩ hơn bao giờ hết, cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các cấp ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo của các tổ chức, cá nhân trên, đồng thời cơ quan chức năng sớm xử lý các tổ chức, cá nhân sai phạm để ngăn chặn kịp thời, không để hậu quả tiếp diễn.

 

(Hữu Đức)