Anh Sơn phát huy thế mạnh chăn nuôi
Tận dụng địa hình đồi núi, các sản phẩm phụ của nông nghiệp, gia đình Ông Nguyễn Hữu Đại, Chi hội 4, xã Tường Sơn đã chọn mô hình chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ biết áp dụng KHKT trong chăn nuôi, chăm sóc; phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi nên hàng năm tổng đàn của gia đình ông không ngừng tăng. Trung bình mỗi năm gia đình ông cho xuất chuồng trên 10 tấn thịt gia cầm. Để chủ động về con giống và hạ giá thành; ông Đại còn đầu tư lò ấp trứng, vừa tự túc nguồn giống cho gia đình và xuất bán ra thị trường.
|
Mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Nguyễn Hữu Đại |
Hội nông dân xã Tường Sơn có 17.165 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội trên địa bàn. Hầu hết nông dân nơi đây bên cạnh trồng trọt đều đầu tư phát triển chăn nuôi. Có nhiều gia đình vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng bằng các mô hình chăn nuôi Gà thả vườn, Lợn vỗ béo, nuôi Trâu, Bò… Nhờ phát triển chăn nuôi đời sống nhân dân ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá giàu tăng, đạt được kết quả đó là do thời gian qua Hội đã có sự quan tâm đích đáng cho mũi nhọn này. Anh Võ Văn Hiệp - Phó chủ tịch Hội ND xã Tường Sơn – Anh Sơn cho biết để tạo điều kiện cho nông dân phát triển chăn nuôi, Hội đã thực hiện các chế độ chính sách như hỗ trợ nguồn vốn, khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Mô hình nuôi bò ở Tường Sơn - Anh Sơn
Xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế chủ yếu trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững của dịa phương, nên Anh Sơn đã vận động, hỗ trợ bà con các địa phương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi hàng hóa và chăn nuôi tập trung. Công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt.Đến nay, tổng đàn trâu, bò của Anh Sơn có hơn 34 nghìn con, đàn Lợn 51.600 con, đàn gia cầm 77 nghìn con . Đến thời điểm này, Anh Sơn đã xây dựng được trên 200 trang trại chăn nuôi tập trung có quy mô vừa và nhỏ.
Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới huyện Anh Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cấp ngành chức năng đánh giá đúng thực trạng, khả năng phát triển của địa phương để có quy hoạch cụ thể, trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương; Đồng thời khuyến khích người dân phát triển các loại vật nuôi đặc sản khác như ong lấy mật, nuôi dúi, nhím, gà ác cho hiệu quả kinh tế cao./.
Xem Video mô hình phát triển chăn nuôi ở Anh Sơn
(Thanh Mai – Hoàng Nam)

