Do đâu nông dân bỏ ruộng?
Huyện Đô Lương có 14.000ha đất tự nhiên. Trong đó, có 7.700ha đất trồng lúa. 80% người dân sống bằng nghề nông. Những năm trước đây, Đô Lương là địa phương luôn dẫn đầu toàn tỉnh về sản lượng cây có hạt. Mỗi năm sản lượng lúa đạt 90 000 tấn. Nhưng, trong mấy năm trở lại đây, xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân bỏ ruộng. Gia đình chị Vi Thị Cúc ở Khối 7 thị trấn Đô Lương cũng gắn bó với đồng ruộng lâu năm nhưng giờ cũng quyết bỏ để đi buôn bán nhỏ kiếm tiền hàng ngày.
Bên cạnh giá thu mua nông sản thấp, giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, thiên tai nhiều thì một lí do bỏ ruộng của nông dân chính là không có lực lượng sản xuất. Hầu hết vùng nông thôn hiện nay thanh niên trong độ tuổi lao động đều thoát ly đi làm cho các khu công nghiệp. Số ít còn lại cũng không mặn mà với đồng ruộng vì thu nhập bấp bênh. Đây là điều khiến cho nhiều hộ phải trả bớt diện tích đất nông nghiệp. Gia đình ông Hoàng Nghĩa Nghiêm, xóm 7, xã Nam Phúc, Nam Đàn trước đây được cấp đất cho 8 khẩu,bây giờ già yếu, sức không có nên đã viết đơn xin trả lại 4 khẩu cho địa phương.
![]() |
| Những cánh đồng bị hoang hoá xuất hiện ngày càng nhiều ở Nghệ An (Ảnh: Kim Bảo) |
Nhiều năm qua các cấp, các ngành đã nỗ lực chuyển giao khoa học kỹ thuật đưa cơ giới và các loại giống lúa mới cho năng suất cao vào sản xuất, nhưng chất lượng phẩm cấp lúa gạo chưa cao nên giá thành chưa cạnh tranh được thị trường. Đó là ở nhiều địa phương hiện nay mới chỉ tập trung sản xuất để đảm bảo được năng suất, sản lượng đề ra chứ chưa quan tấm đến chất lượng lúa gạo. Vì thế, gạo sản xuất ra không bán được, hoặc bán được nhưng ở mức giá rất thấp.
Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh có trên 1000ha đất trồng lúa bị bỏ hoang không canh tác ở nhiều địa phương. Đây là con số đáng báo động cho ngành nông nghiệp. Việc diện tích canh tác lúa ngày càng giảm sút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an ninh lương thực. Mất cân đối trong sản xuất và giảm sút tổng sản lượng lương thực hàng năm. Nếu không kịp thời có giải pháp khắc phục thì tình trạng gia tăng nông dân trả đất nông nghiệp, bỏ ruộng hoang ngày càng nhiều. Ông Nguyễn Văn Lập – Phó Giám đốc Sở NN&PTNN cho biết: Thời gian tới, ngành sẽ tổ chức ra soát lại để đưa ra các biện pháp khắc phục. Đồng thời, đầu tư ứng dụng KHKT vào sản xuất tổ chức đưa giống mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất trên 1 đơn vị diện tích đưa lại lợi nhuận cho bà con nông dân.
Nếu không kịp thời có chính sách, biện pháp đúng đắn để nâng chất lượng, giá trị lúa gạo thì sẽ còn nhiều nông dân bỏ ruộng. Điều này đồng nghĩa nhiều diện tích đất nông nghiệp màu mỡ sẽ bị hoang hóa. Ruộng bỏ hoang dẫn đến sản lượng lương thực giảm, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và an sinh xã hội. Và khi sản xuất nông nghiệp không được người nông dân quan tâm sẽ dẫn đến việc dôi dư nguồn lao động nông thôn và chủ trương Quốc gia về xây dựng nông thôn mới sẽ gặp rất khó khăn.
(Sỹ Đức)

