Hội thảo đầu bờ mô hình giống lúa Thiên nguyên ưu 16
Kết quả trồng khảo nghiệm tại cánh đồng bản Xiềng xã Môn Sơn cho thấy, giống lúa thiên nguyên ưu 16 rất thích hợp cho sản xuất vụ Hè thu, vụ mùa. Giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn, do đó có thể hạn chế được các rủi ro về mưa lụt và sâu bệnh. Đặc biệt là không bị nhiễm bệnh đạo ôn, bạc lá, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân. Tiết kiệm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho bà con. Trong vụ hè thu năm 2013, huyện Con Cuông triển khai mô hình tại 8 xã với tổng diện tích gần 324 ha. Hiện nay bà con nông dân các xã đang thu hoạch lúa hè thu, có thể thấy giống lúa thiên nguyên ưu 16 cho chất lượng cao, bông to, hạt chắc nhiều, tỷ lệ hát lép thấp, gạo dẻo, thơm ngon, độ kết dính cao, năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha. Đây là lần thứ 2 huyện Con Cuông đưa vào triển khai gieo trồng trong vụ Hè thu vụ mùa./.
(Tường Vi – Lữ Thân)
