Kiểm sát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển gia súc nhập lậu qua biên giới
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát việc thu mua, vận chuyển trâu, bò qua khu vực biên giới đất liền, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bãi chăn thả dọc biên giới; Xây dựng phương án, kế hoạch chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trâu bò nhập lậu tại khu vực biên giới đất liền và khu vực cánh gà các cửa khẩu; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Kịp thời thông tin diễn biến tình hình vận chuyển trâu, bò, đặc biệt là các đối tượng phi pháp chuyên buôn bán, vận chuyển trâu, bò nhập lậu vào sâu tiêu thụ nội địa để có biện pháp kiểm tra.
Trên thị trường nội địa, UBND tỉnh giao Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án kế hoạch kiểm tra, nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trâu, bò nhập lậu.
Các cơ quan truyền thông kịp thời đưa tin, tuyên truyền cho người dân biết, không bao che, tiếp tay, vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu nói chung và trâu, bò nhập lậu nói riêng.
UBND các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ về thú ý, ngăn chặn dịch bệnh; chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã không xác nhận để hợp thức trâu, bò buôn lậu từ Lào thành trâu, bò chăn nuôi của người dân, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.
(Nguyễn Vân)
