Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nâng cao đạo đức công vụ trong công tác QLTT

08:53, 20/09/2013
(truyenhinhnghean.vn) Ngày 19/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

 

 

Từ 2011 đến nay, Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức kiểm tra. Kiểm soát, xử lý 16.259 vụ và tổng giá trị thu phạt trên 25 tỷ đồng. Qua kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng nói chung và lực lượng quản lý thị trường nói riêng đã phát hiện nhiều mặt hàng cấm, hàng nhập lậu vào địa bàn tỉnh chủ yếu nhóm rượu, bia, nước giải khát; thuốc lá điếu; điện thoại di động; quần áo; mũ bảo hiểm; đồ điện gia dụng; mỹ phẩm; thuốc tân dược; phân bón, hóa chất;... Gần đây, xuất hiện thêm các mặt hàng gia cầm, gà thải loại nhập lậu, động vật, sản phẩm động vật không qua kiểm dịch từ Trung Quốc chuyển vào Nghệ An, đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Chi cục quản lý thị trường giải quyết 15 đơn tố cáo, phản ánh và 1 đơn khiếu nại của công dân; xử lý hành chính và tịch thu hàng hóa trị giá  22 triệu đồng.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của Chi cục quản lý thi trường, góp phần ổn định sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm cũng lưu ý, thời gian tới thì cần quan tăng cường công tác tuyên tuyền đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh buôn bán và người tiêu dùng; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ; nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tăng cường phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng trong công tác đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Có cơ chế nắm bắt thông tin, xử lý thông tin liên quan hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tham mưu bổ sung hoàn thiện các quy chế nội bộ đưa các hoạt động của ngành đi vào nề nếp, nâng cao kỷ cương, kỷ luật. Đồng tình một số kiến nghị của ngành và đoàn giám sát sẽ có trách nhiệm báo cáo với các cấp xử lý trong thời gian tới.

 

(Danh Thiện)