TP Vinh thu hoạch lúa hè thu tránh bão
Trên các cánh đồng lúa của xã Hưng Chính, bà con nông dân đang tập trung huy động nhân lực và toàn bộ phương tiện, trong đó có rất nhiều máy gặt đập liên hợp đã xuống đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hiện nay đã thu hoạch được hơn 40% diện tích.
Trong vụ sản xuất này, toàn xã đã gieo cấy 160 ha. Ngay từ đầu vụ, UBND xã Hưng Chính đã tập trung chỉ đạo bà con tranh thủ thời gian, đưa những giống lúa lai có năng suất cao vào sản xuất như giống lúa AC5, TL6, Khang Dân và một số giống lúa ngắn ngày khác để tránh mưa lụt. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, xã chỉ đạo bà con khi lúa chín từ 80% trở lên cần tập trung thu hoạch ngay không chờ để lúa chín hết rồi mới thu hoạch.
Còn tại xã Hưng Hòa, bà con nông dân cũng đang bắt đầu thu hoạch lúa hè thu. Xã Hưng Hòa là địa phương thường bị ngập lụt vào mùa mưa nên UBND xã chỉ đạo các HTX nông nghiệp vận động bà con những diện tích lúa chín 70% trở lên cần tập trung thu hoạch nhanh để phòng ngập lụt. Do sâu bệnh và chuột phá hoại mạnh nên năng suất hè thu ở xã Hưng Hòa chỉ đạt khoảng 30 – 35 tạ/ha.
Hiện bà con nông dân các xã Hưng Đông, phường Đông Vĩnh, xã Nghi Kim, Nghi Liên cũng đang bắt đầu khẩn trương thu hoạch gần 1.200 ha diện tích lúa hè thu trên toàn địa bàn thành phố Vinh. Để bảo vệ thành quả lao động, UBND các phường xã đang tập trung chỉ đạo đôn đốc bà con huy động nhân lực và các loại máy gặt, máy tuốt xuống đồng thu hoạch gọn diện tích hè thu đề phòng mưa bão.
Vụ hè thu là vụ sản xuất khó khăn nhất đối với bà con nông dân trồng lúa, vì thời tiết bất thường, các loại sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ sâu đục thân phá hoại trên một số diện tích. Đặc biệt, năm nay, chuột phá mạnh trên diện rộng nên năng suất giảm hơn so với mọi năm, bình quân năng suất đạt từ 35 -40 tạ/ha. Sau thu hoạch vụ hè thu, bà con nông dân sẽ triển khai sản xuất vụ đông, chủ yếu tập trung sản xuất cây rau màu hàng hóa để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.
(Hoàng Loan)
