Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vì dòng điện Nậm Pông

10:18, 19/09/2013
(truyenhinhnghean.vn) Sau hai nhà máy thủy điện Hủa Na và Nậm Mộ đã chính thức hoạt động, hòa mạng lưới điện quốc gia, cũng vào cuối năm nay, nhà máy thủy điện Nậm Pông cũng sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch để tích nước, vận hành và phát điện. Ngay trong thời điểm mùa mưa nhưng chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đồng thời

 

Dự án thủy điện Nậm Pông được khởi công từ cuối năm 2010, do Công ty cổ phần Za Hưng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của công trình là 740 tỷ đồng. Với công suất 30MW, khi hoàn thành nhà máy sẽ cung cấp cho mạng lưới điện quốc gia sản lượng điện hàng năm là 130 triệu Kwh. Công trình thủy điện Nậm Phông trải dài trên địa bàn xã Châu Hạnh và Châu Phong, huyện Quỳ Châu, thuộc cao trình 267m và có diện tích lưu vực 354km2.

 

Tuy là công trình có quy mô nhỏ nhưng lại nằm ở địa hình phức tạp, khí hậu thất thường, mưa lũ kéo dài, cho nên quá trình triển khai, chủ đầu tư và đơn vị thi công luôn đề cao vấn đề đảm bảo an toàn cho các hệ thống công trình trong mùa mưa bão.

 

Đến thời điểm hiện nay, các hạng mục xây dựng chính của công trình thủy điện Nậm Pông đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, khu vực đập gồm đập dâng, đập tràn, cống xả cát, cửa nhận nước đã hoàn thiện, đạt tỷ lệ 99% khối lượng, sãn sàn chờ nút cống dẫn dòng là có thể tích nước lòng hồ.

 

Với gói thi công đường hầm dài gần 4.500m có đường kính 4m, trong đó gần 830m bê tông vĩnh cửu theo thiết kế đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đầu hoàn thành trong tháng 9 này. Hiện nay, việc lắp đặt các thiệt bị chính đạt tiến độ trên 80%. Hệ thống trạm phân phối và đường dây truyền tải 110kv của nhà máy cũng đã được hoàn thành và đang chờ kết nối với đường điện quốc gia khi nhà máy vận hành chính thức.

 

Tính  đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 7 dự án thủy điện hoàn thành và đưa vào vận hành có tổng công suất 638,5MW. Việc sớm đưa vào hoạt động công trình thủy điện Nậm Pông vào cuối năm nay sẽ góp phần quan trọng, từng bước phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất điện năng, nâng công suất phát của các dự án thủy điện đạt 756,9MW vào năm 2015.

 

(Thái Dương)