Giáo họ Thượng Nguyên phát triển làng nghề mộc gắn với xây dựng NTM
Xưởng mộc của gia đình anh Ngô Hồng Bính, xóm 7, giáo họ Thượng Nguyên, xã Quỳnh Hồng đã được thành lập từ gần 30 năm nay. Bởi đây là nghề truyền thống của gia đình, trước anh thì ông nội rồi đến cha anh cũng đã làm mộc nên hiện nay, anh đang truyền nghề cho hai con trai mình. Sản phẩm của xưởng mộc Hồng Bính chủ yếu là bàn, ghế, tủ, giường… Từ khi được công nhận làng nghề mộc dân dụng Thượng Nguyên, thị trường tiêu thụ của đồ mộc nơi đây đã được mở rộng hơn. Không chỉ thị trường các huyện lân cận mà đồ mộc giáo họ Thượng Nguyên đã vươn tới Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh… Do đó, doanh thu được tăng dần và mỗi năm, gia đình anh cũng thu nhập trên 200 triệu đồng.
Còn xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Viết Kinh – một trong những nghệ nhân làm mộc đầu tiên của xã Quỳnh Hồng thì hiện nay lúc nào cũng có khách hàng đặt trước. Người ta ưa chuộng đồ mộc của gia đình ông không chỉ bởi thương hiệu, bởi sự gắn bó lâu năm với nghề mà còn bởi mẫu mã phong phú, đa dạng. Hiện tại, các con cháu của ông đều đã tham gia làm nghề mộc và có cuộc sống ổn định.
Làng nghề sản xuất mộc dân dụng Thượng Nguyên thuộc xóm 7, giáo họ Thượng Nguyên, xã Quỳnh Hồng được hình thành vào những năm 70 của thế kỷ XX. Hiện nay, làng nghề có khoảng 100 hộ sản xuất đồ mộc với gần 200 lao động có việc làm và thu nhập ổn định 25 triệu đồng/người/năm. Việc được công nhận làng nghề không chỉ là niềm vui đối với bà con nhân dân mà qua đó tạo còn tạo động lực thúc đẩy bà con thi đua sản xuất làm ra những sản phẩm tinh xảo và phong phú về chủng loại.
Ông Nguyễn Văn Lương – phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: UBND xã Quỳnh Hồng đã có đầu tư về cơ sở vật chất, thực hiện các chính sách cho vay vốn, cùng với bà con giáo dân thực hiện một số nội dung về vệ sinh môi trường, an toàn trong lao động và hiện nay cơ bản nhân dân vùng giáo đã thực hiện tốt các yêu cầu của làng nghề, đóng góp nhiều sản phẩm cho phát triển chung của địa phương. Nhìn chung, bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng.
Xây dựng và phát triển làng nghề đang là một hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay, khi mà Đảng, nhà nước và các cấp, các ngành đang tập trung cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, xã Quỳnh Hồng đang xác định chủ trương gắn việc phát triển làng nghề với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, qua đó tăng thêm tình đoàn kết lương giáo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội.
(Lê Nhung)
