Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đồng loạt tăng cước 3G làm khó doanh nghiệp vận tải

09:28, 04/11/2013
(truyenhinhnghean.vn) Trong những ngày qua, dư luận xã hội rất quan tâm đến việc ba nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel đã đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G lên tới 40%.

 

Hơn nửa tháng nay, kể từ khi 3 nhà mạng lớn ba nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel đã đồng loạt tăng giá cước dịch vụ 3G lên tới 40% khiến các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh vô cùng bức xúc. Các DN lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đưa vào khai thác sử dụng chưa ổn định thì tăng giá cước 3G đã đẩy doanh nghiệp vận tải vào thế khó!

 

Thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện vận tải

 

Thiết bị giám sát hành trình góp phần đảm bảo an toàn giao thông, những thông số trong suốt hành trình của phương tiện cũng như lái xe đều được truyền về trung tâm thông qua sóng 3G. Tuy nhiên, với việc tăng giá cước 3G hiện nay các doanh nghiệp vận tải đang đứng trước nguy cơ phải trả thêm chi phí lớn cho việc sử dụng thiết bị này.

 

Hợp tác xã vận tải hành khách Nghệ An và Hợp tác xã vận tải Bình Minh có 240 phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 100%). Mỗi tháng, theo hợp đồng, mỗi phương tiện đều phải trích trên 100.000 đồng cho việc sử dụng dịch vụ 3G để truyền số liệu, giờ tăng giá cước thì chi phí vận tải dễ bề kéo tăng theo. Ông Phan Hữu Mân - Chủ nhiệm HTX vận tải Bình Minh cho biết: Việc lắp đặt thiết bị hành trình các doanh nghiệp vận tải chúng tôi thực hiện nghiêm túc và thiết bị rất hữu ích, nhưng vừa mới lắp đặt xong, hợp đồng ký chưa ráo, nay tăng giá cước 3G thế này thì chúng tôi không thể xoay xở kịp, tăng giá cước thì không được phép mà để thì doanh nghiệp lỗ.

 

Không riêng gì doanh nghiệp vận tải hành khách mà các hãng taxi cũng ảnh hưởng không nhỏ từ lần tăng giá cước này. Taxi Vạn Xuân có 250 đầu xe, tất cả đều thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Chi phí lắp đặt thiết bị cho mỗi xe có giá trị từ 7 đến 10 triệu đồng. Đối với thiết bị giám sát hành trình thực sự hữu ích cho doanh nghiệp khi đưa vào khai thác, đảm bảo tốt việc quản lý phương tiện cũng như giải quyết những thắc mắc của khách hàng. Mỗi tháng, đơn vị này phải bỏ ra số tiền không nhỏ cho dịch vụ 3G khi sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Ông Nguyễn Xuân Quyền - PGĐ công ty CPTM & DL Hạ Vinh kiến nghị: Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Chính phủ và nhà nước cần xem lại chứ việc tăng giá 3G như hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đang rất khó khăn. Mà nếu tăng buộc chúng tôi phải tăng cước mà như vậy sẽ đổ lên đầu khách hàng.

 

Từ đầu năm đến nay, chi phí đầu vào các doanh nghiệp vận tải tăng 72%, nếu cộng thêm đợt tăng cước 3G lần này thì phần lớn các doanh nghiệp vận tải đều lao đao. Bên cạnh các khoản phí, lệ phí mà doanh nghiệp vận tải phải trả thì chi phí cho cước 3G đang là vấn đề cho các doanh nghiệp vận tải khi vẫn phải sử dụng dịch vụ này. Ông Nguyễn Ngọc Hồng - GĐ xí nghiệp vận tải – Công ty vận tải Bình Minh cho rằng: Cần sớm có gói cước riêng cho đơn vị vận tải lớn vì thường đi xa mà hàng ngày đều phải cập nhật tình trạng xe, nếu không có gói cước riêng sẽ khó khăn trong hoạt động, vì chi phí vận tải quá lớn.

 

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 45 doanh nghiệp vận tải với hàng nghìn phương tiện. Các doanh nghiệp vừa phải bỏ ra một khoản tiền lớn để lắp đặt hệ thống giám sát hành trình theo quy định của nhà nước. Với thiết bị này dường như không sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp, nhưng nếu vi phạm không lắp đặt khi lực lượng chức năng kiểm tra sẽ xử lý phạt đến 2,5 triệu đồng và thu hồi giấy phép lái xe 30 ngày. Đây là điều mà các doanh nghiệp vận tải dù cước 3G đắt vẫn phải sử dụng thiết bị giáp sát hành trình.

 

Hiệp hội ô tô Nghệ An và Việt Nam cũng đã kiến nghị bất cập này lên bộ giao thông vận tải và Chính phủ nhưng vẫn phải chờ! Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch hiệp hội ô tô Nghệ An đồng ý rằng, tăng giá nhưng phải có lộ trình, doanh nghiệp vừa mới lắp đặt thiết bị xong chưa ổn định thì đã tăng giá 3G trong khi thiết bị này không đưa lại lợi nhuận cho DN vận tải.

 

Liên tiếp trong những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đều phản ánh về khó khăn của doanh nghiệp vận tải trên cả nước khi tăng cước sử dụng 3G, các nhà mạng ba nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel đã tổ chức họp báo và hứa sẽ có gói cước riêng cho doanh nghiệp vận tải sử dụng. Tuy nhiên, khi nào áp dụng gói cước này vẫn chưa được tiết lộ.

 

 

(Sỹ Đức)