"Bỏ qua" nông lịch và cơ cấu giống - Hậu quả khôn lường
Thời tiết vào thời điểm cuối giờ chiều trong những ngày qua nhiệt độ xuống 9 độ C. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp khi thời tiết xuống dưới 16 độ C thì không gieo mạ hoặc cấy lúa. Tuy nhiên, trên đồng ruộng huyện Hưng Nguyên, người nông dân vẫn mặc nhiên đưa giống xuống đồng, trong khi, theo nông lịch của ngành nông nghiệp thì khoảng hơn 15 ngày nữa mới xuống giống trà lúa đầu tiên của vụ xuân 2014. Ông Phan Đình Phùng - xóm 6A xã Hưng Đạo - Hưng Nguyên chống chế: Biết trời rất rét nhưng vì ủ mạ lỡ rồi nên phải đưa gieo!
![]() |
| Mặc dù còn 20 ngày nữa mới xuống giống vụ xuân, nhưng ở nhiều địa phương, nông dân đã không tuân thủ nông lịch (Ảnh: Phan Sáng) |
Còn ở huyện Nghi Lộc, cây mạ xuân đã lên được 3 lá, nghĩa là nông dân phải gieo mạ cách đây 10 ngày. Điều đó có nghĩa là nông dân ở đây đã đi trước nông lịch của ngành nông nghiệp gần 1 tháng. Đối với vùng dọc sông Cấm, gieo cấy sớm trong vụ xuân đã ăn sâu vào tư duy sản xuất của nông dân ở đây.
Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh là những địa phương thường gieo cấy vụ xuân rất sớm và đều sử dụng các giống cũ, dài ngày, năng suất thấp. Cũng vì gieo sớm nên mạ thường gặp rét khi gieo và đến khi lúa trổ thường gặp rét cuối vụ ảnh hưởng đến năng suất. Riêng huyện Hưng Nguyên đến thời điểm hiện nay, trên đồng ruộng ở nhiều xã nông dân đã gieo mạ cách đây 10 ngày.
Với nhiệt độ ngoài trời xuống thấp từ 9-14 độ C, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, trong vụ xuân phải làm vòm phủ ni lông để chống rét cho mạ, thế nhưng dù nhiệt độ đã xuống 9 độ C người dân vẫn không có phương pháp che phủ cho mạ. Ông Từ Kim - Trưởng phòng KT trồng trọt - Sở NN&PTNT tỉnh yêu cầu các địa phương chưa được xuống giống trong những ngày rét như thế này, hơn nữa, các địa phương cần tuân thủ nông lịch để đảm bảo an toàn cho vụ xuân.
Không cơ cấu các giống có năng suất thấp, nhiễm nặng sâu bệnh như IR1820, IR17497 (13/2),...; Tuyệt đối không được cấy sớm để tránh lúa trổ gặp rét cuối vụ. Không gieo mạ vào những ngày trời rét, nhiệt độ dưới 160C. Không gieo thẳng mà phải gieo mạ có che phủ nilon cho 100% diện tích mạ.. là những khuyến cáo nhằm né tránh thiên tai được ghi rất rõ tại đề án sản xuất vụ xuân 2014 của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương không tuân thủ nông lịch vẫn đưa lúa giống xuống đồng trong những ngày rét đậm rét hại. Chính sự thiếu khoa học trong sản xuất như thế này đã làm cho sản xuất nông nghiệp chịu rủi ro nhiều hơn. Mặt khác, việc nhiều nông dân làm vụ xuân quá sớm sẽ gây hiệu ứng không tốt cho nhiều hộ nông dân khác.
(Thúy Vinh)

