Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Làng hoa ven đô sẵn sàng đón xuân

14:41, 16/12/2013
(truyenhinhnghean.vn) Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, để phục vụ nhu cầu hoa Tết cho thị trường, các hộ ven đô Thành phố Vinh đang tập trung chăm bón, xử lý kỹ thuật để hoa khoe sắc đúng thời điểm.

 

 
(Ảnh minh hoạ)  
   

Gia đình ông Trần Văn Liên ở xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông là một trong những điển hình trồng hoa, cây cảnh hiệu quả kinh tế cao và có công đóng góp xây dựng làng nghề trồng hoa của địa phương. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông trồng hàng nghìn gốc đào phai, hơn 2 trăm cây sung đảo và nhiều loại hoa, cây cảnh khác. Vào thời điểm này, gia đình ông cùng với 84 hộ trồng hoa trong xã đang tập trung chăm bón, điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ cho hoa nở đúng thời điểm. Ông Liên cho biết: Để hoa đào nở đúng dịp Tết, thì người trồng hoa phải biết tính về lịch nông vụ, thời tiết để có phương pháp chăm bón phù hợp.

 

 

Chuẩn bị cho thị trường hoa Tết Giáp Ngọ 2014, 300 hộ dân xã Nghi Ân đang tập trung mọi nguồn lực để trồng và chăm sóc hoa cây cảnh. Năm nay, các hộ dân Nghi Ân trồng 5 ha hoa, chủ yếu là hoa cúc, hoa hồng, Violet, thạch thảo, lay-ơn. Riêng hoa cúc ở đồng đất Nghi Ân, hiện có 15 loài cúc khác nhau. Đặc biệt nhiều hộ dân ở đây đã mạnh dạn trồng thử nghiệm hoa ly, một loại hoa cao cấp đòi hỏi kỹ thuật cao.

 

Năm nay, Thành phố Vinh trồng gần 100 ha hoa, cây cảnh các loại. Trong đó, có gần 24ha hoa trồng theo thời vụ. Hoa, cây cảnh ở Thành phố tập trung chủ yếu ở các xã ven đô, như: Hưng Đông, Nghi Ân, Nghi Kim, Nghi Liên… Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi hộ sản xuất ít nhất khoảng 4.000 cây hoa, hộ nhiều có đến trên 2 vạn cây, chủ yếu tiêu thụ vào dịp Tết nguyên đán. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế, 3 năm trở lại đây, ngoài những loại hoa truyền thống, các hộ đã mạnh dạn đầu tư trồng thêm nhiều loại hoa cao cấp như hoa ly, hoa lan, tuylip… Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết thêm: Để phát triển hoa, cây cảnh có hiệu quả, địa phương có nhiều biện pháp khuyến khích người trồng hoa như đầu tư xây dựng hạ tầng cho làng hoa; Phối hợp với ngành chức tăng tập huấn kỹ thuật và tổ chức cho hộ trồng hoa đi tham quan, học tập ở các tỉnh bạn.

 

 

 

Từ nay đến Tết Giáp Ngọ còn hơn 1 tháng nữa, hiện nay, cán bộ phòng kinh tế UBND Thành phố cũng đang tập trung chỉ đạo các chủ vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn tích cực chăm bón đúng quy trình kỹ thuật để hoa rộ nở đúng dịp Tết. Nông dân trồng hoa cũng đang nỗ lực để có được những vườn hoa đẹp phục vụ tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

(Minh Nguyệt)