Người trồng mía hoang mang vì giá thấp
Vụ mía này, gia đình ông Hồ Ngọc Điền, xóm Thống Nhất, xã Tây Hiếu, trồng gần 2ha mía. Năng suất mía bình quân mỗi sào đạt trung bình trên 5 tấn. Nếu như với mức giá như niên vụ trước mà công ty TNHH mía đường NAT&L thu mua tại nhà máy là 900 nghìn đồng/1tấn thì đây quả là vụ mùa thắng lợi của gia đình. Tuy nhiên, năm nay giá một tấn mía chỉ còn 800 nghìn (tức là giảm mỗi tấn 100.000 đồng), sau khi trừ chi phí gia đình ông vẫn không có lãi.
![]() |
| Người trồng mía lại hoang mang vì giá thấp (Ảnh minh hoạ) |
Cũng do giá mía thấp mà gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc, xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa trồng 7 sào mía cũng chấp nhận chịu lỗ sau khi tính hết chi phí. Mặc dù, cây mía là cây trồng chủ lực của gia đình nhiều năm qua, nhưng đến vụ này thì bà đang có ý định chuyển đổi cây trồng mới để có thu nhập ổn định hơn.
Vụ mía năm nay, toàn thị xã Thái Hòa trồng 1.100 hecta, chủ yếu là giống mía ROC, MI…, sản lượng bình quân ước đạt 60 tấn/ hecta. Được mùa nhưng giá mía lại giảm, cùng với đó là yêu cầu khắt khe về độ đường, về tạp chất do Công ty TNHH mía đường NAT&L đưa ra đã ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của nông dân. Ông Vũ Văn Thị - phó chủ tich UBND xã Nghĩa Hòa cho biết: Giá mía thấp đã gây nhiều khó khăn cho người dân, do vậy, xã mong muốn nhà máy đường giảm mọi cước phí và tăng giá mía cho người dân để người dân yên thâm trồng cây mía trong mùa vụ tới.
Giá thu mua mía chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố thị trường. Tuy nhiên, dù là lý do chủ quan hay khách quan thì với người nông dân, điều họ mong muốn lúc này là giá mía được cải thiện. Bởi, nếu cứ thấp thế này thì họ buộc phải chuyển sang cây trồng khác.
(Nguyễn Ngọc)

