Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Rượu nếp 29 Hà Nội chưa xuất hiện tại Nghệ An

18:32, 14/12/2013
(truyenhinhnghean.vn) Liên tục trong nhiều ngày qua, các phương tiện thôn tin đại chúng phản ánh vụ ngộ độc rượu làm 6 người tử vong tại tỉnh Quảng Ninh. Qua kết quả khám nghiệm, các cơ quan chức năng đã khẳng định, việc ngộ độc rượu dẫn đến chết người trên đều do sản phẩm rượu nếp 29 Hà Nội gây ra. Để chủ động ngăn ngừa và phát hiện kịp thời mặt hàng này, hiện nay công tác

 

Qua kiểm tra tại các quầy hàng kinh doanh các mặt hàng rượu trên địa bàn Thành phố Vinh, đến thời điểm hiện tại, chưa thấy xuất hiện loại rượu nếp 29 Hà Nội. Chị Trần Thị Hồng Thắm- Cửa hàng kinh doanh rượu 78 Minh Khai, TP. Vinh cam kết: Tất cả các sản phẩm nhập về đều có nguồn gốc và giấy chứng nhận an tòa thực phẩm rõ ràng ở cửa hàng tôi. Từ trước đến nay, chúng tôi không bán sản phẩm rượu nếp 29 Hà Nội.

 

Lô rượu nếp 29 Hà Nội sản xuất ngày 12/10, có độc tố Methanol vượt hàng nghìn ngưỡng cho phép là do quá trình sản xuất pha chế nhầm từ cồn thực phẩm sang cồn công nghiệp

 

Trước những thông tin nhiều người bị tử vong do ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội tại Quảng Ninh, người tiêu dùng Nghệ An đã tẩy chay rượu  nếp 29 Hà Nội.

 

Trên địa bàn thành phố Vinh, hiện chưa thấy loại rượu nếp 29 Hà Nội lô sản xuất ngày 12 tháng 10 năm 2013 được bày bán, nhưng không có nghĩa là không có, vì vậy, việc thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, quản lý để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời mặt hàng rượu nếp 29 Hà Nội và nhiều loại rượu không đảm bảo chất lượng cần được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai  đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Quang, Đội phó Đội QLTT số 3- Chi cục QLTT Nghệ An cho biết: Ngành đã kiểm tra tất cả các mặt hàng rượu. Đặc biệt là loại rượu nếp 29 Hà Nội. Tất cả các hộ kinh doanh đã không còn kinh doanh mặt hàng rượu này.

 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 - thời điểm nhu cầu mau sắm các mặt hàng phục vụ Tết tăng đột biến, do đó, hàng hóa kém chất lượng dễ trà trộn vào thị trường. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng,  các địa phương, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý và loại bỏ rượu bia và hàng hóa kém chất lượng. Bên cạnh đó, chính người tiêu dùng cần ý thức hơn trong khi mua hàng, lựa chọn cho mình những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

 

(Nguyễn Nam)