Tăng cường công tác bình ổn giá dịp Tết
Công ty CP Nông sản XNK tổng hợp Nghệ An đã dự trữ 100 tấn gạo tẻ, 100 ngàn lít dầu ăn là hàng bình ổn giá chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán. Vì là hàng bình ổn giá nên số hàng này sẽ được phía doanh nghiệp kịp thời can thiệp khi thị trường có dấu hiệu thiếu hàng, sốt giá; đảm bảo ổn định thị trường, giá cả, phục vụ nhân dân trong dịp tết Giáp Ngọ 2014.
![]() |
| Gạo là một trong ba mặt hàng mà ngành công thương chọn hỗ trợ bình ổn giá dịp Tết |
Còn Công ty CP XNK lương thực Thành Sang cũng đang dự trữ khoảng 1000 tấn gạo chuẩn bị sẵn sàng cho dịp tết 2014. Đến thời điểm này, giá gạo đã có sự biến động sớm khi đầu vào đã tăng khoảng 10%, tuy nhiên công ty vẫn thực hiện bán đúng cam kết. Cụ thể, giá bán gạo bình quân của công ty vẫn giữ ở mức 9,7 triệu đồng/tấn, thấp hơn so với giá gạo trong danh mục dự trữ thiết yếu của UBND tỉnh.
Đây là hai trong tổng số 6 doanh nghiệp của tỉnh tham gia dự trữ hàng bình ổn giá theo quyết định của UBND Tỉnh. Theo đó, sẽ có 3 mặt hàng được dự trữ bao gồm: gạo tẻ 700 tấn, gạo nếp 100 tấn và dầu ăn 350.000 lít với tổng giá trị các mặt hàngkhoảng 20 tỷ đồng. Có thể thấy, mặt hàng và lượng hàng nằm trong danh mục bình ổn chưa nhiều thế nhưng với sự nỗ lực của tỉnh và các doanh nghiệp, người dân có thể phần nào yên tâm sẽ không có quá nhiều biến động với những mặt hàng nằm trong danh mục bình ổn giá. Ông Phan Thanh Tịnh - Giám đốc Sở Công thương cho biết: 20 tỷ đồng hỗ trợ bình ổn giá đối với tỉnh Nghệ An là quá ít, chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của người dân. Do vậy, năm nay, ngành không chọn nhiều mặt hàng dàn trải mà tập trung vào 3 mặt hàng chính làgạo tẻ, gạo nếp và dầu ăn.
Theo khảo sát, hiện nay ngoài thị trường, nhóm hàng lương thực có xu hướng tăng nhẹ từ 5-10% trong tháng 11, nhóm hàng thực phẩm tăng 5-8% từ tháng 9 đến nay. Dự kiến, sát tết giá các mặt hàng này sẽ có xu hướng tăng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như: thịt lợn, rau- củ- quả... do ảnh hưởng của thời tiết. Vì vậy, người dân thực sự mong muốn, sẽ có nhiều mặt hàng được đưa vào danh mục bình ổn giá hơn, thị trường có thể được kiểm soát chặt chẽ hơn để không còn cảnh thiếu hàng, sốt giá mỗi dịp tết đến, xuân về bởi chỉ 3 mặt hàng bình ổn giá là: gạo nếp, gạo tẻ và dầu ăn như năm nay là quá ít so với nhu cầu thực của người dân.
(Cẩm Thùy)

