Bảo vệ đàn gia súc trong giá rét
![]() |
|
| (Ảnh minh hoạ) | |
Gia đình bà Thiều Thị Thân ở xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên nuôi 3 con bò. Trước khi bước vào mùa đông, gia đình bà đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn thô cho bò, ngoài bà con gieo 2 sào ngô để bò có thức ăn trong nhưng ngày giá rét. Không chỉ thế, trong những ngày thời tiết lạnh để đủ năng lượng cho gia súc, gia đình bà còn chuẩn bị thêm một số thức ăn tinh.
Hiện này, hầu hết nông dân đều thực hiện tốt các phương pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Nếu như trước đây ở các huyện miền núi vẫn duy trì tập quán chăn thả rông gia súc thì trong vài năm lại nay tập quán này đang dần được người dân thay đổi.
Gia đình ông Nguyễn Quyền ở xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ nuôi 4 con bò. Mặc dù chuồng trại đã được xây kiên cố nhưng trong những ngày giá rét, gia đình ông lại đưa bạt ra che chắn thêm cho gia súc. Ngoài ra, trong khẩu phần ăn hàng ngày của gia súc ông còn bổ sung thêm muối, mật, cháo để tăng sức đề kháng và sức khỏe cho đàn gia súc.
Rét đậm rét hại trong năm 2008, 2010 khiến cho gia súc chết đói, chết rét nhiều là bài học cho nông dân trong việc phát triển chăn nuôi. Năm nay, thời tiết khắc nghiệt hơn, rét đậm đến sớm hơn nên công tác bảo vệ tốt trên 700.000 con trâu bò đã được ngành nông nghiệp chú trọng. Ngành đã tổ chức 3 đoàn đi kiêm tra chỉ đạo các địa phương tuyên truyền để nông dân nắm bắt tình hình thời tiết, chuẩn bị đủ nguồn thức ăn và có nhiều phương án chống đói, chống rét cho trâu bò. Ông Lưu Công Hòa- Trưởng phòng kỹ thuật chăn nuôi- Sở NN&PTNT Nghệ An có một số khuyến cáo bà con không nên chăn thả vào ngày rét đậm, nên cho ăn và phòng bệnh tốt để gia súc có thêm sức đề kháng.
Theo dự báo, sẽ còn một số đợt rét đậm nữa trong năm. Vì thế, để bảo vệ đàn gia súc nông dân cần tập trung chăm sóc tốt và duy trì chế độ ăn đảm bảo. Làm tốt công tác chống đói rét cho đàn gia súc sẽ góp phần đưa tốc độ phát triển chăn nuôi đạt chỉ tiêu mà ngành và tỉnh đề ra.
(Thúy Vinh)

